Áp dụng biện pháp mạnh với doanh nghiệp chây ì nợ thuế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 31/12/2019 07:15 GMT+7

VTV.vn - Vào thời điểm cuối năm, không khí ở cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội luôn "nóng" hơn bao giờ hết bởi đã hết năm mà các khoản nợ vẫn chưa đòi hết được.

Cách đây vài ngày, Cục Thuế TP.HCM bắt buộc tiếp tục công khai trên 2.300 doanh nghiệp chây ì nợ thuế với tổng số tiền nợ và tiền chậm nộp lên tới 5.400 tỷ đồng. Điều đáng bàn là có không ít doanh nghiệp nợ thuế lớn và kéo dài. Cụ thể, có 13 doanh nghiệp nợ thuế từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng; 59 doanh nghiệp nợ từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng. Đặc biệt, có 11 đơn vị có số nợ hơn 100 tỷ đồng, tập trung vào các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, xây dựng. Theo Cục Thuế TP.HCM, mặc dù đã được cơ quan thuế liên tục đôn đốc và áp dụng những biện pháp thu hồi nợ, các doanh nghiệp vẫn chây ì không nộp.

Đây không phải là lần đầu tiên việc công khai tên danh sách doanh nghiệp nợ thuế được thực hiện mà là việc làm thường xuyên của cơ quan thuế. Tuy nhiên, dù bị bêu tên nhiều lần, không ít doanh nghiệp vẫn cố tình chây ì nợ thuế tới hàng chục năm. Nguyên nhân là do doanh nghiệp khó có thể không trả nợ ngân hàng vì khi vay phải có tài sản đảm bảo, giấy tờ thế chấp, nhưng khi nợ thuế, họ chỉ bị tính tiền chậm nộp. Việc này đòi hỏi cơ quan thuế bắt buộc phải áp dụng các biện pháp mạnh trong khuôn khổ pháp luật đã quy định.

Không chỉ nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội cũng đang là vấn đề làm đau đầu các nhà quản lý. Không thiếu những câu chuyện hàng nghìn người lao động đã phải rơi vào cảnh khốn đốn khi bị chủ doanh nghiệp nợ bảo hiểm. Thực trạng này hiện đang ở mức nghiêm trọng khi số doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội ngày càng tăng, đòi hỏi các cơ quan quản lý cần phải áp dụng biện pháp mạnh để xử lý nghiêm, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Theo BHXH Việt Nam, hiện trên cả nước có trên 276.275 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội với số tiền hơn 7.978,5 tỷ đồng. Trong đó, thành phố Hà Nội có nhiều đơn vị đang nợ bảo hiểm xã hội nhiều nhất cả nước với hơn 20.000 đơn vị và tổng số tiền 1.800 tỷ đồng. Hiện Công an thành phố Hà Nội đang điều tra để có căn cứ khởi tố hình sự 7 đơn vị. Bảo hiểm xã hội Hà Nội cũng đã đưa vào danh sách 134 đơn vị khác đang nợ đọng bảo hiểm xã hội để xem xét chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Dù có thể không thu hồi được ngay lập tức các khoản nợ đọng thuế hay bảo hiểm xã hội nhưng những động thái trên đã cho thấy sự chuyển biến lớn trong việc siết chặt quản lý, không khoan nhượng của các cơ quan chức năng. Và đây cũng là lời cảnh tỉnh cho không ít doanh nghiệp, nếu muốn hoạt động sản xuất kinh doanh bắt buộc phải tuân thủ pháp luật.


TP.HCM: Doanh nghiệp bất động sản, xây dựng thuộc nhóm nợ thuế nhiều nhất TP.HCM: Doanh nghiệp bất động sản, xây dựng thuộc nhóm nợ thuế nhiều nhất Hà Nội quyết liệt thu hồi, xử lý nợ thuế Hà Nội quyết liệt thu hồi, xử lý nợ thuế Hà Nội chuyển hồ sơ 4 DN nợ BHXH sang cơ quan công an xử lý Hà Nội chuyển hồ sơ 4 DN nợ BHXH sang cơ quan công an xử lý


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước