Áp lực bán tăng do lo ngại bệnh nhân tái nhiễm COVID-19, VN-Index đảo chiều đi xuống

VTV Digital-Thứ hai, ngày 16/11/2020 15:10 GMT+7

Áp lực bán mạnh ở khá nhiều cổ phiếu có vốn hóa lớn tạo áp lực lớn lên thị trường. (Ảnh minh họa: Báo Đầu tư)

VTV.vn -Thị trường chứng khoán Việt mở đầu tuần mới khá tích cực với mức tăng có lúc hơn 3 điểm, tuy nhiên áp lực bán xuất hiện khiến chỉ số đảo chiều, kết thúc phiên trong sắc đỏ.

Áp lực bán mạnh ở khá nhiều cổ phiếu có vốn hóa lớn như: MSN, VHM, BVH, HVN… đang tạo áp lực lớn lên thị trường. Đáng chú ý, cổ phiếu MSN của Masan có phiên điều chỉnh thứ 3 liên tiếp và giảm từ vùng trên 95.500 đồng/cổ phiếu xuống còn 86.400 đồng/cổ phiếu khi kết thúc phiên sáng nay.

Cổ phiếu ngành bất động sản hay bất động sản khu công nghiệp đang giao dịch khá phân hóa. Trong khi NTC, D2D, SNZ… bứt phá khá ấn tượng, thì NVL, PDR, TDH, KDH… đều chìm trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn này đang chịu áp lực chốt lời lớn của nhà đầu tư, đã tác động tiêu cực lên thị trường chung.

Giá dầu giảm hơn 2% khi chịu sức ép bởi sự gia tăng sản lượng từ Libya khi tăng lên 1.215 triệu thùng/ngày, tăng từ mức 1,04 triệu thùng/ngày.

Cũng góp phần gây sức ép lên giá dầu là dữ liệu của Chính phủ Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô nội địa tăng 4,3 triệu thùng trong tuần trước, trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 913.000 thùng từ các chuyên gia phân tích.

Điều này khiến cổ phiếu ngành dầu khí như GAS, PVD, PVS… đều điều chỉnh giảm trên dưới 2% trong phiên sáng nay.

Áp lực bán tăng do lo ngại bệnh nhân tái nhiễm COVID-19, VN-Index đảo chiều đi xuống - Ảnh 1.

Cuối phiên sáng, lực bán tăng mạnh do lo ngại về bệnh nhân tái nhiễm COVID-19. (Ảnh minh họa: Dân trí)

Cổ phiếu ngành hàng không cũng có phiên giao dịch khá giằng co với sự phân hóa mạnh trong nội bộ ngành. Trong khi VJC, NCT vẫn đang tăng điểm thì HVN, ACV… lại chìm trong sắc đỏ. Trong khi đó, một số cổ phiếu vận tải như GMD, FVP, VCS lại đang tăng điểm khá tích cực và là điểm sáng của thị trường trong phiên sáng nay.

Trong nhóm ngân hàng, VietinBank, VietcomBank hay MBB tiếp tục là những cổ phiếu trụ đỡ cho toàn ngành và ghìm lại đà giảm của chỉ số chính.

Cuối phiên sáng, lực bán tăng mạnh do lo ngại về bệnh nhân tái nhiễm COVID-19, tuy nhiên, trên thị trường lại xuất hiện lực cầu lớn đón mua tất cả lượng cung, khiến thanh khoản khớp lệnh trên 3 sàn đạt hơn 6.500 tỷ đồng.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 7,82 điểm, tương đương 0,81% xuống 958,47 điểm. Thanh khoản đạt 309,4 triệu đơn vị, với hơn 5.809,4 tỷ đồng.

Sắc xanh chiếm ưu thế, VN-Index chinh phục lại mốc 960 điểm Sắc xanh chiếm ưu thế, VN-Index chinh phục lại mốc 960 điểm

VTV.vn - Sắc đỏ bao trùm các thị trường chứng khoán chính trên thế giới đã không ngăn được sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường trong nước phiên giao dịch sáng nay (13/11).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước