Apple cuối cùng cũng đánh bại được Samsung

Thùy An-Thứ bảy, ngày 30/01/2021 14:31 GMT+7

iPhone tiêu thụ kỷ lục giúp Apple đánh bại Samsung trong quý IV/2020

VTV.vn - Apple đã vượt qua Samsung để trở thành thương hiệu điện thoại thông minh số 1 thế giới trong bối cảnh lượng tiêu thụ iPhone đạt mức kỷ lục.

Theo thống kê của Counterpoint Research, lượng iPhone xuất xưởng trong quý IV năm 2020 đã tăng 22%. Con số ấn tượng có được nhờ vào màn trình làng rực rỡ cả iPhone 12 có hỗ trợ 5G. Trong khi đó, doanh số của những phiên bản trước đó vẫn không hề giảm, nhu cầu của người dùng rất ổn định.

Báo cáo của Counterpoint Research cho hay, Apple đã cho xuất xưởng 90 triệu chiếc smartphone trong quý cuối cùng của năm ngoái, qua đó chiếm 23% thị phần. Các nhà phân tích lưu ý rằng, Táo khuyết đang củng cố ngôi vị dẫn đầu của mình nhờ vào thị trường Trung Quốc. CEO Tim Cook cho biết, hai trong số 3 mẫu điện thoại thông minh cao cấp bán chạy nhất ở đất nước tỷ dân là của Apple.

Kết quả kinh doanh tốt, khiến Apple có kết quả kinh doanh khởi sắc nhất trong nhiều năm qua.

Theo báo cáo kinh doanh 3 tháng cuối năm 2020, lần đầu tiên trong lịch sử, Apple đạt doanh thu quý 111,4 tỷ USD, cao hơn nhiều so với dự báo 103 tỷ USD của các nhà đầu tư, cũng như tăng 21% so với cùng kỳ năm 2019. Apple cũng ghi nhận lợi nhuận ròng 28,8 tỷ USD trong quý IV/2020, tăng mạnh so với mức 22,2 tỷ USD cùng kỳ năm 2019.

Apple cuối cùng cũng đánh bại được Samsung - Ảnh 1.

Nhu cầu tiêu thụ iPhone của người dùng vẫn rất ổn định

Vị trí số 2 trên thị trường smartphone thuộc về Samsung với khoảng 19% thị phần. Tiếp sau đó là Xiaomi, Oppo và Vivo. Huawei với những khó khăn từ các lệnh cấm của Mỹ rơi xuống vị trí số 6.

Nếu xét trên con số của cả năm 2020 thì Samsung vẫn dẫn đầu thị trường smartphone. Apple đứng thứ 2 và Huawei đứng thứ 3. Các vị trí tiếp theo thuộc về Xiaomi, Oppo, Vivo và Realme.

Dữ liệu của Counterpoint Research nhìn chung khá đồng nhất với ước tính của một công ty phân tích khác là IDC.

Trước đó IDC đã có những thống kê quý IV năm ngoái. Theo đó, doanh số bán hàng trong quý 4 năm 2020 của thị trường smartphone toàn cầu là 385,9 triệu chiếc, cao hơn 4,3% so quý 4 năm 2019. Cả năm 2020, lượng điện thoại thông minh bán ra ít hơn 5,9% so với năm 2019.

Apple cuối cùng cũng đánh bại được Samsung - Ảnh 2.

Thống kê của IDC về thị trường điện thoại thông minh toàn cầu quý IV năm 2020

Theo thống kê của IDC, trong quý 4 năm 2020, Apple là công ty dẫn đầu thị trường. Số iPhone mà Táo khuyết xuất xưởng trong quý 4 vừa qua chiếm tới 23,4% thị phần smartphone trên toàn cầu. Samsung đã tụt xuống vị trí thứ hai với 73,9 triệu smartphone được xuất xưởng và chiếm 19,1% thị phần.

Xiaomi vẫn giữ vị trí thứ ba với 43,3 triệu điện thoại thông minh được xuất xưởng trong Q4/2020, chiếm 11.2% thị phần, và đạt mức tăng trưởng 32% so với cùng thời điểm năm ngoái. OPPO cũng tăng trưởng với 33,8 triệu lô hàng, chiếm 8,8% thị phần. Huawei đã bị sụt giảm nghiêm trọng trong quý 4 và kết thúc ở vị trí thứ năm với 32,3 triệu điện thoại được xuất xưởng, giảm 42,4% so với năm 2019.

Nhìn chung, thị trường smartphone toàn cầu đang có những dấu hiệu khởi sắc hơn sau đại dịch COVID-19. Chỉ riêng Huawei là vẫn đang gặp nhiều khó khăn, do những lệnh trừng phạt từ phía Mỹ.

Apple đạt siêu kỷ lục doanh thu quý hơn 111 tỷ USD Apple đạt siêu kỷ lục doanh thu quý hơn 111 tỷ USD

VTV.vn - iPhone tiếp tục là "con gà đẻ trứng vàng" khi đóng góp hơn một nửa trong tổng doanh thu quý của Apple.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước