Apple để mất mốc giá trị thị trường 1000 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 02/11/2018 13:31 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD của hãng công nghệ Apple đã bị tuột mất.

Sự kiện đáng chú ý nhất trên thị trường Mỹ đêm 1/11 chính là báo cáo tài chính từ Apple, công ty có mức vốn hóa lớn nhất trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, điều đáng nói là cổ phiếu Apple lại mất giá mạnh sau báo cáo, bởi giới đầu tư lại tỏ ra không mấy ấn tượng với những kết quả của tập đoàn này quý 3 vừa rồi. Mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD của táo khuyết cũng vì vậy đã bị tuột mất.

Đêm 1/11, trong các giao dịch điện tử ngoài giờ, giá cổ phiếu Apple có thời điểm đã sụt tới hơn 7%, đứng ở mức 206 USD. Nếu giữ được mức 207 USD trong phiên chính hôm nay, tập đoàn này sẽ chính thức mất mốc giá trị 1.000 USD nắm giữ từ đầu tháng 8 đến giờ.

Nguyên nhân chủ yếu được cho là từ dự báo của Apple, cho thấy doanh thu quý IV sắp tới sẽ khó đạt kỳ vọng của Phố Wall, cho dù đây là thời điểm mùa mua sắm cuối năm, do nhu cầu chậm lại từ các thị trường mới nổi.

Một vấn đề nữa là việc số lượng sản phẩm chủ lực iPhone bán ra quý III vừa rồi tiếp tục trượt dự báo khi đứng ở mức 46,9 triệu chiếc. Táo khuyết cũng đã quyết định sẽ dừng công bố số liệu này kể từ báo cáo quý sau, một điều khiến giới đầu tư không mấy hài lòng.

Bất chấp tâm lý nhà đầu tư biến động, các chuyên gia vẫn nhìn nhận sức mạnh dài hạn của Apple là rất ổn định. Một minh chứng là giá bình quân sản phẩm vượt xa mức kỳ vọng khi đạt gần 800 USD, cho thấy chiến lược tung ra các dòng iPhone mới với mức giá cao của Táo khuyết, vẫn đang hiệu quả và thu lời kỷ lục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước