Apple phải bồi thường 234 triệu USD do vi phạm bằng sáng chế

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 19/10/2015 22:45 GMT+7

VTV.vn - Bằng chứng là Apple đã sử dụng công nghệ cải thiện hiệu quả hoạt động của bộ vi xử lý máy tính trong nghiên cứu của sinh viên Wisconsin khi chưa hề được cho phép.

Tòa án Mỹ đã ra phán quyết yêu cầu hãng công nghệ Apple phải bồi thường cho Đại học Wisconsin-Madison 234 triệu USD vì vi phạm bằng sáng chế của đại học này trong 2 sản phẩm Iphone và Ipad của hãng.

Trước đó, khi làm đơn kiện, Quỹ nghiên cứu sinh viên Wisconsin đã yêu cầu được bồi thường 400 triệu USD. Tuy nhiên, tòa án chỉ đưa ra mức phạt thấp hơn gần một nửa.

Đại diện hãng Apple cho biết, sẽ kháng cáo và không đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Cách thiết kế chỗ ngồi lạ lùng trên bằng sáng chế của Airbus Cách thiết kế chỗ ngồi lạ lùng trên bằng sáng chế của Airbus

VTV.vn - Mới đây, một số hình ảnh rò rỉ từ đơn xin cấp bằng sáng chế của Airbus cho thấy hãng hàng không này đang có ý tưởng thiết kế chỗ ngồi vô cùng độc đáo và lạ lùng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước