Apple tìm cách thúc đẩy sản xuất ngoài Trung Quốc

VTV Digital-Thứ ba, ngày 24/05/2022 09:11 GMT+7

Người dân đi ngang qua một cửa hàng Apple tại New York, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tờ Wall Street Journal, Apple đang tìm cách thúc đẩy sản xuất các sản phẩm của hãng ở bên ngoài Trung Quốc do chính sách kiểm soát COVID-19 chặt chẽ của Bắc Kinh.

Việt Nam và Ấn Độ là 2 quốc gia tập đoàn công nghệ Apple nhắm đến để xây dựng các cơ sở mới, trong đó có sản xuất iPhone.

Hiện hơn 90% sản phẩm của Apple từ iPhone, iPad đến MacBook được sản xuất tại Trung Quốc.

Theo giới phân tích, sự phụ thuộc của hãng này vào chuỗi cung ứng ở Trung Quốc là một rủi ro tiềm tàng.

Tờ Wall Street Journal cho biết, Apple coi Ấn Độ là lựa chọn thứ 2 sau Trung Quốc nhờ lợi thế về dân số và chi phí. Các nhà lắp ráp của Foxconn và Wistron đã mở nhà máy tại Ấn Độ để sản xuất iPhone chủ yếu cho thị trường nội địa và doanh số bán hàng của Apple đang tăng nhanh.

Trong khi đó, Việt Nam giáp với Trung Quốc và đã là trung tâm sản xuất điện thoại thông minh của Samsung.

Tai nghe AirPods của Apple cũng đang được đối tác của Apple sản xuất tại Việt Nam. Tuy nhiên sẽ cần nhiều vốn và thời gian để dịch chuyển dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc.

Trước khi dịch COVID-19 lan rộng ra toàn cầu vào đầu năm 2020, Apple đã tìm cách đa dạng hóa khỏi Trung Quốc, nhưng kế hoạch bị ảnh hưởng do đại dịch. Hiện công ty bắt đầu vận động lại các hãng gia công cho mình về việc tìm cách xây dựng năng lực sản xuất mới ngoài Trung Quốc.

Các lệnh phong tỏa ở Thượng Hải và những thành phố khác đã gây ra tắc nghẽn chuỗi cung ứng cho nhiều công ty phương Tây. Apple cảnh báo vào tháng 4, dịch bệnh bùng phát có thể ảnh hưởng doanh số bán hàng lên tới 8 tỷ USD trong quý 2.

Việc hạn chế đi lại của Trung Quốc khiến Apple khó cử các giám đốc điều hành và kỹ sư đến nước này trong 2 năm qua, dẫn đến việc giám sát các điểm sản xuất trở nên khó khăn...

Apple không còn là công ty giá trị nhất thế giới Apple không còn là công ty giá trị nhất thế giới

VTV.vn - Ngày 11/5, Apple không còn là công ty giá trị nhất thế giới khi bị công ty dầu mỏ khổng lồ Saudi Aramco đã vượt qua về vốn hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước