ASEAN cần đẩy mạnh hơn hợp tác và liên kết kinh tế nội khối

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ tư, ngày 24/01/2018 22:23 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng ASEAN cần đẩy mạnh hơn hợp tác và liên kết kinh tế nội khối, ưu tiên thúc đẩy hợp tác thực chất về khoa học - công nghệ...

Chiều 23/1 và sáng nay (24/1) theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp tục tham dự các hoạt động tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới lần thứ 48 tại Davos, Thụy Sỹ.

Phát biểu khai mạc tiệc tối ASEAN với chủ đề "ASEAN: Thịnh vượng trong biến chuyển dưới tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0", Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng cuộc cách mạng này sẽ có ảnh hưởng đối với các ngành sử dụng nhiều lao động, do đó đặt ra yêu cầu cấp bách đối với giáo dục, đào tạo ở nhiều nước ASEAN, đồng thời đòi hỏi đổi mới về tư duy, thể chế và phương thức quản lý.

Phát biểu với tư cách diễn giả chính tại Phiên thảo luận về Triển vọng chiến lược ASEAN vào sáng nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng ASEAN cần đẩy mạnh hơn hợp tác và liên kết kinh tế nội khối, ưu tiên thúc đẩy hợp tác thực chất về khoa học - công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, giảm rào cản đối với thương mại điện tử, hiện đại hóa giáo dục - đào tạo, thúc đẩy di chuyển lao động có kỹ năng, khai thác tốt hơn các thỏa thuận hợp tác kinh tế với các đối tác trong và ngoài khu vực.

Bên lề hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có nhiều hoạt động song phương.

Tại buổi hội kiến với Thủ tướng Peru, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị hai nước duy trì thường xuyên cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, sớm tái khởi động cơ chế Tham khảo chính trị; Peru tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam, ủng hộ Việt Nam ứng cử Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác Hà Lan, Phó Thủ tướng đánh giá cao Hà Lan đã hỗ trợ và hợp tác quản lý nước, chống biến đổi khí hậu, nông nghiệp bền vững. Phía Hà Lan mong muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam trong lĩnh vực nước và nông nghiệp, ủng hộ sớm ký Hiệp định FTA Việt Nam - EU.

Tại buổi tiếp Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới phối hợp sớm xác định chủ đề, nội dung và thành phần của Hội nghị WEF ASEAN 2018 tại Hà Nội nhằm đáp ứng quan tâm và lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp các nước ASEAN, thể hiện rõ vai trò quan trọng của Việt Nam trong ASEAN.

Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới cho biết cộng đồng doanh nghiệp đang rất quan tâm đến phát triển kinh tế Việt Nam; khẳng định phối hợp chặt chẽ chuẩn bị và tổ chức thành công Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới - ASEAN 2018 tại Hà Nội.

Gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn lớn như HSBC, Google, BAE System, Marsh&Mc Lennan, SK, Carlsberg, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh Chính phủ luôn tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp quốc tế đầu tư, tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam. Đại diện các tập đoàn đều khẳng định mong muốn mở rộng đầu tư, hợp tác sâu rộng, làm ăn lâu dài tại Việt nam vì đều thấy tiềm năng và dư địa rất lớn.

PTTg Vương Đình Huệ đề nghị thúc đẩy sự thịnh vượng của ASEAN tại WEF Davos 2018 PTTg Vương Đình Huệ đề nghị thúc đẩy sự thịnh vượng của ASEAN tại WEF Davos 2018

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huê đề nghị Nhóm Chiến lược khu vực ASEAN cần hợp tác với Chính phủ các nước ASEAN đưa ra các giải pháp thúc đẩy sự thịnh vượng của ASEAN.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước