ASEAN có thể chinh phục cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 11/09/2018 15:18 GMT+7

VTV.vn - Các diễn giả tham dự ngày làm việc đầu tiên của WEF ASEAN 2018 đều lạc quan về những cơ hội cho ASEAN có thể chinh phục cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Trong buổi sáng nay (11/9), ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới 2018 về ASEAN, một hội nghị mở với sự tham gia của các quan chức chính phủ, diễn giả, doanh nghiệp và các start-up cùng hơn 200 sinh viên đã phủ kín hội trường lớn của Trung tâm Hội nghị quốc gia, cùng bàn về chủ đề "ASEAN 4.0 cho tất cả".

Phiên đầu tiên trong sáng nay diễn ra trong không khí vô cùng cởi mở và có nhiều trao đổi thú vị giữa các diễn giả đến từ Google, Young Global Leader, VNG hay Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia - Bộ trưởng trẻ tuối nhất của nước này khi đang 25 tuổi - với các sinh viên và doanh nghiệp trẻ của Việt Nam.

Các diễn giả đều lạc quan về những cơ hội cho ASEAN có thể chinh phục cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong đó, thế hệ trẻ và cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp là động lực chính cho sự phát triển này bởi đây là những người đang tiên phong và sẽ nắm giữ những kiến thức công nghệ mới nhất, ứng dụng rất nhanh trong quá trình phát triển của kinh tế khu vực.

Hiện tại, nền kinh tế số nếu dựa trên tỷ lệ của GDP thì cả ASEAN chỉ đạt 7% so với 16% của Trung Quốc hay các khu vực khác nhưng qua đó cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn của khu vực này. Thời gian tới, dòng chảy công nghệ và nhân lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. 65% người trẻ ngày hôm nay khi tốt nghiệp ra trường trong vài năm tới sẽ làm những công việc mới chưa từng có trong quá khứ. Do đó, để không bỏ lỡ những cơ hội và bị đẩy ra khỏi vòng phát triển nhanh chóng hay quá phụ thuộc vào công nghệ, mỗi người trẻ cần phải rất chủ động để tìm chỗ đứng cho mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước