ASEAN là trọng tâm trong chính sách kinh tế của Nhật Bản

Quang Hưng - Đức Cường (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 22/10/2020 09:37 GMT+7

VTV.vn - Nhiều tờ báo của Nhật Bản nhận định Đông Nam Á sẽ là trọng tâm trong chính sách kinh tế đối ngoại của tân Chính phủ Nhật Bản.

Chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản của ông Suga Yoshihide tới khu vực Đông Nam Á tuần vừa qua là tiêu điểm đáng chú nhất đối với dư luận nước này.

Việt Nam - quốc gia đang giữ cương vị Chủ tịch ASEAN, Indonesia - quốc gia có dân số đông nhất Đông Nam Á, được Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide chọn làm điểm công du đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Điều đó cho thấy Đông Nam Á đóng vai trò trung tâm trong chính sách của ông Suga, nổi bật là sáng kiến "Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở".

ASEAN là trọng tâm trong chính sách kinh tế của Nhật Bản - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga bắt tay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ ở Hà Nội. (Ảnh: Reuters)

Thời báo kinh tế lớn nhất Nhật Bản Nikkei có bài viết: "Chính sách phân tán chuỗi cung ứng sang các nước Đông Nam Á". Tờ báo này nhấn mạnh phát biểu của thủ tướng Suga tại Việt Nam, như: "Xây dựng một hệ thống chuỗi cung ứng bền vững", "Nhật Bản sẽ tăng cường mạng lưới cung ứng và hợp tác với Đông Nam Á để xây dựng nền kinh tế chống khủng hoảng". Hướng tới lĩnh vực số hóa, Nhật Bản chủ trương cùng với Đông Nam Á xây dựng quy tắc phân phối dữ liệu tự do, nhưng đảm bảo tin cậy.

Báo Asahi đánh giá, khu vực ASEAN có tầm quan trọng cao đối với kinh tế Nhật Bản. Có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, với các doanh nghiệp Nhật Bản, ASEAN không chỉ là các cơ sở sản xuất, mà trở thành thị trường đối với sản phẩm và dịch vụ của Nhật Bản. Cơ sở hạ tầng phát triển với sự hỗ trợ của nước này như hệ thống tàu điện ngầm, cảng hàng không.

ASEAN là trọng tâm trong chính sách kinh tế của Nhật Bản - Ảnh 2.

Thực tập sinh Việt Nam chuẩn bị xuất cảnh sang Nhật Bản. (Ảnh: Dân trí)

Báo Kyodo đánh giá, một trong những yếu tố thúc đẩy quan hệ Nhật Việt chính là thực tập sinh kỹ năng. Thực tập sinh kỹ năng người Việt hiện chiếm khoảng một nửa trong số thực tập sinh người nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều lao động trẻ hiện vẫn chưa thể đến được Nhật Bản do lệnh hạn chế nhập cảnh nhằm chống dịch COVID-19. Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp Nhật Bản và họ đang kỳ vọng từ chuyến thăm của Thủ tướng Suga Yoshihide.

Nguồn nhân lực chất lượng cao từ các nước ASEAN được dư luận Nhật Bản chú ý trong chuyến thăm của Thủ tướng Suga. Các tờ báo Nhật Bản đánh giá, nước này phải sớm có chiến lược cạnh tranh để thu hút nhân lực từ Đông Nam Á trước các quốc gia khác cũng đang bị già hóa dân số như châu Âu và một số quốc gia tại châu Á.

Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế đứng thứ 4 ASEAN Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế đứng thứ 4 ASEAN

VTV.vn - Mặc dù năm nay chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh nhưng tăng trưởng 9 tháng vẫn đạt dương trên 2%, cả năm nay ước đạt tăng trưởng từ 2 - 3%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước