ASEAN thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực

Hữu Hưng (PV Thường trú Đài THVN tại Singapore)-Thứ tư, ngày 29/08/2018 20:01 GMT+7

VTV.vn - ASEAN cần tiếp tục thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế khu vực, duy trì hệ thống thương mại mở, đa phương và dựa trên luật lệ.

Đây là thông điệp được Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 50 và các hội nghị liên quan khai mạc sáng nay (29/8) tại Singapore.

Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, ASEAN và thế giới đang chứng kiến nhiều bất ổn như tranh chấp thương mại giữa Mỹ và nhiều đối tác, chủ nghĩa bảo hộ và chính sách hướng nội đang có xu hướng gia tăng, đe dọa tới hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng, một ASEAN mở, hội nhập kinh tế sẽ trở thành đối tác hấp dẫn và có giá trị hơn với các nền kinh tế khác. Đến nay, ASEAN đã có 6 Hiệp định Tự do thương mại với 7 đối tác và đang đẩy nhanh nỗ lực đàm phán để đạt được Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP.

Ngay sau phiên khai mạc, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã tiến hành phiên họp toàn thể thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, trong đó có các sáng kiến của nước Chủ tịch Singapore thúc đẩy kết nối số, thiết lập mạng lưới thành phố thông minh ASEAN với mục tiêu cuối cùng là mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho 630 triệu người dân ASEAN. 

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 50 Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 50

VTV.vn - Hôm nay (29/8), Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 50 và các hội nghị liên quan chính thức khai mạc tại Singapore.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước