Australia muốn giảm phụ thuộc vào hệ thống thanh toán Visa và Mastercard

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/02/2020 17:30 GMT+7

VTV.vn - Giới chức Australia vừa đưa ra kế hoạch mới, nhằm phá vỡ thế thống trị của hai ông lớn thanh toán thẻ Visa và Mastercard tại nước này.

Theo đó, các ngân hàng Australia sẽ không được tự động kết nối thanh toán thẻ của người dùng vào hệ thống Visa và Mastercard. Thay vào đó khách hàng sẽ có quyền lựa chọn các mạng khác, trong đó có mạng lưới thẻ nội địa. 

Ngân hàng TW Australia RBA cho rằng, việc buộc thanh toán qua hai ông lớn nói trên khiến khách hàng phải chịu chi phí cao gấp 2 lần so với hệ thống nội địa. Hiện Visa và Mastercard chưa đưa ra bình luận gì về kế hoạch này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước