Lệnh cấm Huawei có thể khiến kinh tế Australia thiệt hại hơn 8 tỷ USD

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 20/01/2020 22:20 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Lệnh cấm tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc tham gia vào hệ thống mạng 5G ở Australia có thể sẽ khiến GDP của nước này thiệt hại hơn 8 tỷ USD vào năm 2035.

Đây là nội dung theo báo cáo của hãng nghiên cứu Oxford Economics.

Lệnh cấm này sẽ làm tăng chi phí triển khai của các nhà khai thác viễn thông địa phương lên tới 300 triệu USD/năm. Lý do là bởi các công ty này sẽ phải sử dụng thiết bị từ các nhà cung cấp khác như: Ericsson, Nokia với mức giá cao hơn so với của Huawei. Vì vậy, khoảng 3,1 triệu người dân Australia có thể vẫn chưa được tiếp cận hệ thống mạng 5G. 

Tính đến nay, Huawei đã ký kết được hơn 60 hợp đồng thương mại hóa 5G trên toàn cầu.


Chính phủ Australia cấm Huawei cung cấp thiết bị mạng 5G Chính phủ Australia cấm Huawei cung cấp thiết bị mạng 5G

VTV.vn - Mới đây, chính phủ Australia đã cấm mua thiết bị từ hãng điện tử viễn thông Huawei của Trung Quốc với lý do lo ngại an ninh quốc gia.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước