Australia xây dựng trang trại nuôi tôm lớn nhất thế giới

Hoàng Hải (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 15/09/2017 09:26 GMT+7

VTV.vn - Tập đoàn Seafarms (Australia) đang xây dựng một trang trại nuôi tôm lớn nhất thế giới.

Dự án mang tên "Rồng biển" được triển khai trên diện tích hơn 10.000ha, bao gồm 1 trung tâm nhân giống, 1 trại ươm, 1 nhà máy sản xuất thức ăn, các ao nuôi, trung tâm chẩn đoán sức khỏe tôm và các cơ sở thu hoạch, chế biến.

Trong giai đoạn đầu, trang trại ước tính sẽ sản xuất 14.000 tấn tôm mỗi năm, gấp 3 lần lượng tôm hiện đang được nuôi ở Australia. Khi dự án hoàn thành có khả năng cung cấp 100.000 tấn tôm mỗi năm và có thể được xuất khẩu sang thị trường châu Âu, châu Á.

"Ở quy mô lớn, dự án có giá trị hơn ngành kinh doanh thịt bò ở miền Bắc Australia", ông Chris Mitchell - Tập đoàn Seafarms nói.

Bên cạnh đó, dự án này còn có một giá trị khác khi ông chủ Tập đoàn Seafarms quyết định đặt trang trại nuôi tôm tại khu vực sinh sống của những người thổ dân Australia, nằm ở giữa miền Bắc và miền Tây Australia, nhằm giải quyết vấn đề việc làm cho người dân địa phương.

Hiện nay, dự án đang tiếp tục cần sự đầu tư để có thể hoàn thành trong thời gian tới. Theo kế hoạch, những mẻ tôm đầu tiên từ trang trại sẽ sẵn sàng để xuất khẩu vào năm 2020.

Xử lý ao nuôi tôm bằng công nghệ điện hóa - siêu âm Xử lý ao nuôi tôm bằng công nghệ điện hóa - siêu âm

VTV.vn - Công nghệ điện hóa - siêu âm là giải pháp được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong xử lý nước nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là trong nuôi tôm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước