Ba Lan khó loại trừ thiết bị của Huawei khỏi hệ thống mạng 5G

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/04/2019 06:07 GMT+7

VTV.vn - Đó là tuyên bố của một bộ trưởng Ba Lan với lý do lo ngại chi phí gia tăng cho các nhà khai thác mạng di động.

Theo Play, nhà mạng di động lớn nhất của Ba Lan cấm các thiết bị 5G của Huawei sẽ làm tăng giá và trì hoãn việc triển khai các công nghệ 5G tại đây. Hãng này cũng chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào về vấn đề bảo mật với các thiết bị của Huawei. 

Các nhà khai thác mạng di động khác của Ba Lan như T-Mobile Polska, Orange Polska và Polkomtel cũng đều sử dụng thiết bị của Huawei. Trước đó, hồi tháng 1, các quan chức Ba Lan cho biết chính phủ nước này đã chuẩn bị việc loại trừ Huawei khỏi mạng 5G vì những cáo buộc gián điệp cho chính phủ Trung Quốc.

Huawei mất vị trí số 1 nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới Huawei mất vị trí số 1 nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới

VTV.vn - Theo báo cáo của IHS Markit, ngôi vương nhà cung cấp cơ sở hạ tầng viễn thông của thế giới trong năm 2018 đã thuộc về tập đoàn Ericsson của Thụy Điển, chiếm 29% thị phần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước