Bắc Giang sẽ là thủ phủ trái cây của miền Bắc hình thành ngành kinh tế cây ăn quả

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/06/2018 21:41 GMT+7

VTV.vn - Theo Bộ NN, Bắc Giang sẽ là thủ phủ trái cây của miền Bắc hình thành ngành kinh tế cây ăn quả dựa trên phát triển sạch, kết hợp công nghiệp chế biến và du lịch.

Hơn 1.000 xe container đang có mặt tại Lục Ngạn để lấy hàng. Chưa năm nào quả vải được các bạn hàng đánh giá cao về chất lượng như năm nay.

Gần 50% diện tích vùng vải Lục Ngạn đạt tiêu chuẩn VietGAP nên ngay tại thị trường Bắc Kinh, giá vải Việt Nam cũng cao hơn vải Trung Quốc. Người dân đã rất ý thức việc tuân thủ quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn.

Không chỉ sản xuất, khâu phân phối tiêu thụ cả xuất khẩu lẫn nội địa đều chuyên nghiệp hóa hơn trước rất nhiều.

Sự vào cuộc của nhiều DN chế biến lớn giúp quả vải Lục Ngạn đến thời điểm này đã tiếp cận được các thị trường cao cấp như Mỹ, Australia, Hà Lan, Nhật, từ đây hình thành một thị trường minh bạch đánh giá theo chất lượng.

Theo Bộ NN, với 95% là cây ăn quả, Bắc Giang sẽ là thủ phủ trái cây của miền Bắc hình thành ngành kinh tế cây ăn quả dựa trên phát triển sạch, kết hợp công nghiệp chế biến và du lịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước