Bắc Giang thúc đẩy tiêu thụ vải thiều

Đài PT-TH Bắc Giang-Thứ hai, ngày 20/05/2019 14:18 GMT+7

VTV.vn - Để chuẩn bị cho thị trường tiêu thụ vải thiều năm nay, tỉnh Bắc Giang đã sớm đẩy mạnh các hoạt động tiêu thụ thương mại, kết nối cung cầu.

Ngay từ đầu tháng 5, tỉnh Bắc Giang đã chủ động tiếp xúc với một số chợ đầu mối nông sản, hệ thống phân phối, bán lẻ rộng khắp ở nhiều địa phương. Không chỉ vải tươi mà hiện nay, nhiều doanh nghiệp cũng đã quan tâm đến việc xuất khẩu vải cấp đông. 

Trong sản xuất và tiêu thụ quả vải thiều, tỉnh Bắc Giang đã xây dựng được mối liên kết 4 nhà là Nhà nước, nhà khoa học, nông dân và doanh nghiệp. Sự liên kết chặt chẽ này đã đem lại giá trị cho quả vải thiều, người dân cải thiện được nguồn thu nhập từ sản phẩm chủ lực của địa phương.

Vải thiều Bắc Giang được công nhận là đặc sản Đông Nam Á Vải thiều Bắc Giang được công nhận là đặc sản Đông Nam Á

VTV.vn - Vải thiều của tỉnh Bắc Giang đã vinh dự trở thành 1 trong 10 món ăn, đặc sản đạt giá trị Kỷ lục Đông Nam Á 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước