Chuyên mục

Vải thiều đầu mùa giá cao ngất ngưởng

Trung tâm Tin tức VTV24 - 07/05/2019 - 10:51 - Tiêu dùng

VTV.vn - Mới đầu tháng 5 nhưng tại nhiều chợ trên địa bàn Thủ đô, vải đầu mùa đã bắt đầu được bày bán, tuy nhiên, cung không đủ cầu nên giá bán cao ngất ngưởng.

Tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên, loại rẻ nhất là 40.000 - 45.000 đồng/kg, loại ngon hơn giá từ 60.000 - 80.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại một số chợ trên địa bàn như: chợ Ngọc Hà (Ba Đình), chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy), chợ Thành Công, Kim Liên, giá vải đầu mùa dao động từ 75.000 - 100.000 đồng/kg.

Vải thiều Bắc Giang đã được xuất khẩu đi 30 nước Vải thiều Bắc Giang đã được xuất khẩu đi 30 nước Bắc Giang: Xuất khẩu vải thiều chiếm trên 1/3 tổng sản lượng Bắc Giang: Xuất khẩu vải thiều chiếm trên 1/3 tổng sản lượng Lần đầu tiên, TP.HCM kết nối tiêu thụ vải thiều với các tỉnh phía Bắc Lần đầu tiên, TP.HCM kết nối tiêu thụ vải thiều với các tỉnh phía Bắc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.