Bắc Ninh truy quét tín dụng đen

Đài PT-TH Bắc Ninh-Thứ bảy, ngày 27/04/2019 22:18 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan chức năng tại Bắc Ninh đã ra quân triệt xóa hình thức tín dụng đen trên địa bàn.

Những tờ rơi quảng cáo về dịch vụ cho vay tài chính, cầm đồ đã trở nên phổ biến tại nhiều khu dân cư. Cho vay với lãi suất cao nhưng hình thức cho vay lại dễ dàng nên nhiều người vẫn chấp nhận vay. Nhiều trường hợp đã bị côn đồ đe dọa, khủng bố tinh thần vì không trả được lãi.

Một nhóm đối tượng đã tham gia vào hoạt động cho vay với lãi suất cao vừa bị công an TP. Bắc Ninh bắt giữ. Qua điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này hoạt động từ tháng 11/2018 và đã cho 200 người vay với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Lợi dụng nhu cầu cần vay nóng của người dân, nhiều đối tượng đưa ra lãi suất cao, có trường hợp lên đến 15.000 đồng/triệu/ngày.

Hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 200 tiệm cầm đồ. 39 đối tượng cho vay lãi cao cũng được xác định. Với quyết tâm truy quét sạch tín dụng đen, từ tháng 2/2019, công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 57 đối tượng, xử lý trên 30 đối tượng, đồng thời, tăng cường kiểm tra các cơ sở cầm đồ, cho vay tài chính, tham gia tháo dỡ 100.000 biển hiệu, tờ rơi quảng cáo cho vay không đúng quy định.

Tín dụng tiêu dùng - Giải pháp hữu hiệu thu hẹp tín dụng đen Tín dụng tiêu dùng - Giải pháp hữu hiệu thu hẹp tín dụng đen Đẩy lùi “bóng ma” tín dụng đen với gói vay 5.000 tỷ đồng Đẩy lùi “bóng ma” tín dụng đen với gói vay 5.000 tỷ đồng Tín dụng đen diễn biến phức tạp tại nhiều vùng biển Nam Trung Bộ Tín dụng đen diễn biến phức tạp tại nhiều vùng biển Nam Trung Bộ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước