Bain & Co: Đông Nam Á có thể không phải là "công xưởng tiếp theo của thế giới"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 09/04/2019 09:09 GMT+7

VTV.vn - Đông Nam Á sẽ khó có thể trở thành công xưởng của thế giới theo cách Trung Quốc đã làm cách đây hai thập kỷ khi dựa vào nhân công giá rẻ.

Đông Nam Á có thể không phải là "công xưởng tiếp theo của thế giới" bất chấp việc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang thúc đẩy các công ty đa quốc gia di dời nhà máy của họ ra khỏi Trung Quốc. Đây là nhận định mới nhất của Phó Chủ tịch Bain & Co - một trong 3 công ty tư vấn lớn nhất toàn cầu.

Trả lời hãng tin CNBC, Phó Chủ tịch Bain & Co Gerry Mattios cho rằng, làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng đang được các tập đoàn đa quốc gia sẵn sàng tiến hành trong 12 tháng tới. Tuy nhiên, Đông Nam Á sẽ khó có thể trở thành công xưởng của thế giới theo cách Trung Quốc đã làm cách đây hai thập kỷ khi dựa vào nhân công giá rẻ.

Hiện xu hướng mới đó là "sản xuất phân mảnh" đang gia tăng. Các tập đoàn sẽ sản xuất hàng hóa ở nhiều cơ sở khác nhau gần hơn với người tiêu dùng của họ như Mỹ hoặc châu Âu.

Đông Nam Á - “Cỗ máy” tăng trưởng FDI toàn cầu Đông Nam Á - “Cỗ máy” tăng trưởng FDI toàn cầu

VTV.vn - Đông Nam Á đang đi ngược với xu hướng giảm dòng vốn FDI trên toàn cầu khi khu vực này có mức tăng trưởng nhanh, chi phí thấp, trở thành cỗ máy tăng trưởng FDI năm 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước