Bán 10 bát phở mỗi ngày phải nộp thuế

Phương Thúy (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 05/01/2015 17:10 GMT+7

Ảnh minh họa.

Theo cách tính thuế thu nhập cá nhân mới có hiệu lực từ 1/1/2015, các hộ kinh doanh có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm sẽ phải đóng thuế.

Theo cách tính này, hầu như toàn bộ các quán ăn vỉa hè đều phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, tương đương với trên 8,4 triệu đồng/tháng hay doanh thu trên 280.000 đồng/ngày sẽ phải nộp thuế.

Nếu lấy giá trung bình một bát phở, hủ tiếu hay bánh canh tại TP.HCM, Hà Nội... là 30.000 đồng, thì chỉ bán 10 bát/ngày, chủ hàng ăn phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Cách tính thuế này khiến nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ rơi vào cảnh không biết có nên tiếp tục kinh doanh không, bởi họ chủ yếu lấy công làm lãi.

Quy định mới này cũng gây nhiều tranh cãi trong người dân, bởi theo đó, người làm công với mức lương 9 triệu đồng/tháng không phải đóng thuế, còn người kinh doanh với mức 8,4 triệu đồng/tháng đã phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước