Băn khoăn tính khả thi của việc dán tem chống thất thu thuế xăng dầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 05/04/2017 06:17 GMT+7

VTV.vn - Sở Khoa học Công nghệ tại một số địa phương cho rằng, phương pháp dán tem để đếm tổng lượng xăng dầu tại cột đo xăng là không khả thi.

Liên quan đến việc dán tem để đếm tổng lượng xăng dầu tại cột đo xăng, với mục đích chống thất thu thuế, Sở Khoa học Công nghệ tại một số địa phương đã đưa ý kiến khá bất ngờ, rằng phương pháp này không khả thi.

Bởi việc dán tem đã được Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính triển khai từ tháng 10 năm ngoái, như là giải pháp chống thất thu thuế tiết kiệm, an toàn. Khi tem được dán, đồng nghĩa với việc người bán sẽ không thể tự ý thay đổi chỉ số lượng xăng dầu đã bán ra. Bởi chỉ cần một tác động nhỏ, chiếc tem sẽ bị rách và chủ cửa hàng sẽ bị phạt.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, chiếc tem này là một giải pháp chống thất thu thuế khá tiết kiệm. Ví dụ như tỉnh Bắc Ninh, chi phí thiết kế, in tem chỉ khoảng 5 triệu đồng, nhưng đã giúp tỉnh này thu thêm 4 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường một tháng sau khi dán tem.

Tuy nhiên, hiện nay các Sở lại vẫn có nhận định phương pháp dán tem này không hiệu quả. Trên thị trường hiện nay cơ bản có hai loại cột đo xăng dầu: cột đo sử dụng đồng hồ cơ, và cột đo sử dụng đồng hồ điện tử. Ngay trong hôm nay, 4/4, đại diện của Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai đã tiến hành thực nghiệm việc can thiệp, tác động vào đồng hồ tổng trên cả 2 loại cột đo cơ và cột đo điện tử mà vẫn còn giữ nguyên trạng tem dán chống thất thu thuế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước