Băn khoăn về dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tài Phan - Việt Hùng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 14/04/2017 17:19 GMT+7

VTV.vn - Các hiệp hội doanh nghiệp đã bày tỏ băn khoăn về tính thực tiễn của nội dung dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa vả nhỏ.

Ngày 13/4, tại hội thảo do Phòng thương mại và công nghiệp (VCCI) tổ chức tại Hà Nội, các hiệp hội doanh nghiệp đã bày tỏ băn khoăn về tính thực tiễn của nội dung dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

7 nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đưa ra trong dự thảo gồm: Hỗ trợ tiếp cận vốn tín dụng, thuế, mặt bằng sản xuất, ươm tạo công nghệ, thị trường, thông tin và nguồn nhân lực. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, những quy định khung này có thể chồng lấn với 7 luật chuyên ngành tương ứng.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng "tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là có không quá 300 lao động" là không phù hợp với những doanh nghiệp dù vốn ít, nhưng lại thâm dụng lao động, điển hình là ngành dệt may

Ngay cả tên của dự thảo, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, cần cân nhắc sử dụng từ "hỗ trợ" bởi Việt Nam hiện đang tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do FTA. Việc đưa doanh nghiệp vào diện được Chính phủ hỗ trợ có thể ảnh hưởng tới ưu đãi của chính các doanh nghiệp trong FTA.

Ước tính, hiện có tới 97% số doanh nghiệp là quy mô nhỏ và vừa, tương đương tới 500.000 doanh nghiệp. Do đó, trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp, bản thân các doanh nghiệp cũng cho rằng cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng để mỗi chính sách đưa ra thực sự đi vào đời sống của doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước