“Không chạy theo số lượng khi tái cơ cấu doanh nghiệp”

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/04/2017 22:57 GMT+7

VTV.vn - "Không chạy theo số lượng mà phải hướng đến chất lượng của các doanh nghiệp sau khi tái cơ cấu".

Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Vương Đình Huệ tại Hội nghị về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước được tổ chức chiều 10/4.

Báo cáo của ban chỉ đạo cho thấy, trong quý I/2017 đã cổ phần hóa 8 doanh nghiệp nhà nước và 1 đơn vị sự nghiệp. Báo cáo công bố giá trị nhưng chưa phê duyệt phương án cổ phần hóa 41 doanh nghiệp; đang tiến hành xác định giá trị 108 doanh nghiệp; giải thể 1 doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Cũng trong quý I/2017, cả nước thực hiện bán phần vốn nhà nước không cần nắm giữ tại 10 doanh nghiệp, thu về gần 73 tỷ đồng. Tuy nhiên có 6 doanh nghiệp phải thoái vốn dưới mệnh giá. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng tiến độ này đang chậm. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp còn lại ít nhưng số vốn lại lớn, tình hình tài chính, đất đai, công nợ phức tạp, bên cạnh đó là việc rườm rà trong thủ tục hành chính, thiếu quyết liệt của người đứng đầu. Đây cũng đang là điểm nghẽn lớn nhất phải khắc phục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước