Báo cáo kết quả triển khai đề án xây dựng Đà Lạt thành đô thị thông minh

Minh Hiên - Công Hoan (VTV8)-Thứ ba, ngày 08/08/2017 21:30 GMT+7

Quang cảnh hội nghị.

VTV.vn - Sáng 8/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc về báo cáo kết quả triển khai đề án xây dựng TP Đà Lạt trở thành TP thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2025.

Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cùng các lãnh đạo địa phương đã tham dự Hội nghị.

Đề án Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành đô thị thông minh được xây dựng tập trung tạo ra các công cụ hỗ trợ việc kết nối người dân và chính quyền, tối ưu năng lực hoạt động và quản lý của bộ máy để tạo ra những dịch vụ tích hợp, thông minh hơn. Các dự án thuộc đề án có thể triển khai thực hiện ngay và cải tiến liên tục mà không cần đợi đến khi hoàn tất một kế hoạch chi tiết về tất cả các dự án.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp liên quan đến chính sách pháp lý, hạ tầng đô thị thông minh, cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin vận tải, nông nghiệp, du lịch, đô thị... Được biết, liên quan tới đề án Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành đô thị thông minh, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký kết với VNPT thỏa thuận hợp tác xây dựng khung công nghệ thông tin và truyền thông từ năm 2016.

Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn VNPT về xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh đã diễn ra sáng 7/10 tại Lâm Đồng, với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước