Bảo vệ quyền lợi lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc)

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/10/2015 18:28 GMT+7

VTV.vn - Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu DN bảo vệ quyền lợi cho lao động Việt Nam trước tình hình nhiều DN tại Đài Loan (Trung Quốc) cắt giảm nhân sự do kinh tế khó khăn.

Hiện tại Đài Loan (Trung Quốc) đang có khoảng 165.000 lao động Việt Nam đang làm việc. Trước tình hình nhiều doanh nghiệp tại đây đang cắt giảm nhân sự do kinh tế khó khăn, Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã yêu cầu doanh nghiệp tăng cường quản lý lao động, kiểm tra tình hình việc làm của nhà máy và bảo vệ quyền lợi cho người lao động phải mất việc, về nước trước hạn.

Đối với các đợt tuyển dụng mới, doanh nghiệp phải kiểm tra công việc, thu nhập của đối tác, trước khi tổ chức đưa lao động đi. Trường hợp lao động đã được đào tạo và làm thủ tục đưa đi mà bị tạm hoãn xuất cảnh, doanh nghiệp phải giải thích rõ với người lao động và có phương án giải quyết theo hướng giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người lao động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước