Bất cập quy hoạch các bãi xe tại Hà Nội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 23/08/2019 14:36 GMT+7

VTV.vn - Dù đã có quy hoạch nhưng việc chậm triển khai đang tạo áp lực lớn về nhu cầu đỗ xe, đặc biệt ở các khu vực có mật độ dân cư đông đúc.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội, hiện thành phố có hơn 500 bãi trông giữ xe không phép đang trông giữ hàng chục ngàn xe ô tô. Với giá trung bình mỗi xe là từ 30.000 đồng/lượt hay hơn 1 triệu đồng nếu xe được gửi theo tháng. Chỉ tính sơ sơ, ngân hàng Nhà nước đang thất thu thuế hàng trăm tỷ đồng từ các bãi giữ xe trái phép.

Một câu hỏi được đặt ra là tại sao các bãi giữ xe trái phép này, dù không khó để phát hiện ra, nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại?

Dù đã có quy hoạch nhưng việc chậm triển khai đang tạo áp lực lớn về nhu cầu đỗ xe, đặc biệt ở các khu vực có mật độ dân cư đông đúc. Điển hình như 4 tòa khu Kim Văn Kim Lũ, với khoảng 15.000 dân đã vào ở 5 năm nay, nhưng bãi trông giữ xe vẫn chỉ là một ao nước. Hay khu HH Linh Đàm có tới 12 tòa nhà nhưng chỉ có tầng hầm trông giữ xe máy, không nhận trông giữ xe cho ô tô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước