Bất chấp đại dịch, lượng triệu phú tại Singapore gia tăng

Hữu Hưng (PV Đài THVN thường trú tại Singapore)-Thứ năm, ngày 24/06/2021 11:04 GMT+7

VTV.vn - Ước tính đến năm 2025, số lượng triệu phú ở quốc đảo sư tử tăng thêm 62%, đạt con số 437 nghìn người.

Báo Straitstimes cùng nhiều báo khác tại Singapore trích dẫn báo cáo của Ngân hàng Credit Suisse dự báo, số lượng triệu phú của Singapore sẽ gần 62% trong giai đoạn từ 2020 - 2025. Cụ thể, ngân hàng này dự báo Singapore có thể có tới 437 nghìn triệu phú vào năm 2025 so với con số 270 nghìn triệu phú của năm 2020. Tốc độ tăng 62% này của Singapore còn cao hơn mức 60% của Hồng Kong (Trung Quốc).

Nói về mật độ triệu phú trong dân, Singapore có tỷ lệ 5,5% dân số là triệu phú, tức là trong 1.000 dân có 55 người là triệu phú. Top 1% dân số giàu nhất Singapore đã chiếm gần 34% tổng tài sản của dân số nước này, trong khi tỷ lệ đó của Nhật là 18%, Hàn Quốc là 24% và Đài Loan (Trung Quốc) là 28%.

Tính trên toàn cầu, Singapore đứng thứ 11 về mật độ triệu phú trong dân, trong đó số người siêu giàu có tài sản từ 50 triệu USD trở lên là 1361 người.

Theo quan niệm thông thường khi xảy ra khủng hoảng thì kinh tế đi xuống và người dân nghèo đi. Vậy tại sao số người giàu không giảm đi mà lại tăng lên bất chấp đại dịch COVID-19.

Bất chấp đại dịch, lượng triệu phú tại Singapore gia tăng - Ảnh 1.

Tính trên toàn cầu, Singapore đứng thứ 11 về mật độ triệu phú trong dân. Ảnh minh họa: AP

Phân tích từ các chuyên gia cho thấy là trong đại dịch, kinh tế có suy giảm kỷ lục, song tài sản hộ gia đình vẫn tăng là do thị trường cổ phiếu và giá nhà không có giảm. Còn một nguyên nhân không kém phần quan trọng là bấy lâu nay, giới siêu giàu vẫn lựa chọn Singapore là nơi trú ẩn an toàn.

Các tỷ phú, triệu phú chuyển đến sống và làm việc dài hạn ở Singapore bởi nước này duy trì được sự ổn định trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở nơi khác trong khu vực và trên thế giới.

Trong đại dịch COVID-19, Singapore kiểm soát khá thành công dịch bệnh và hỗ trợ tài chính cho người dân và doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng. Điều này đã làm tăng độ tin cậy của Singapore với những người giàu trên thế giới và càng củng cố vị thế nước này là nơi trú ẩn an toàn cho người giàu.

Singapore không tiết lộ nhiều thông tin chi tiết về những cư dân nhập cư siêu giàu, song có thể điểm ra một vài tên như người đồng sáng lập Google là Sergey Brin, tỷ phú và nhà đồng sáng lập chuỗi nhà hàng lẩu Haidilao…

Các chủ ngân hàng tư nhân, văn phòng cho thuê và nhà cung cấp dịch vụ khác cho biết, những người giàu mới đến này đang giúp vực dậy các doanh nghiệp Singapore - một thành phố nổi tiếng là nơi dành cho "Những người giàu châu Á" như tên một bộ phim.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước