Bắt đầu nhập khẩu quặng sắt quy mô lớn

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 22/06/2015 15:29 GMT+7

VTV.vn - Lô hàng quặng sắt đầu tiên nhập khẩu từ Nam Phi vừa được Công ty cổ phần thép Hòa Phát bốc dỡ để phục vụ sản xuất nội địa.

Theo công ty này, lô hàng tinh quặng nhập khẩu có khối lượng 55.000 tấn và đây là lần đầu tiên Hòa Phát nhập tinh quặng.

Hiệp hội Thép Việt Nam dự đoán, lượng quặng cần sử dụng cho công nghiệp thép giai đoạn sau năm 2016 lên tới hơn 20 triệu tấn/năm và nhu cầu quặng sắt sẽ tăng gấp nhiều lần trong 5 năm tới.

Việt Nam tuy có mỏ thép Thạch Khê được đánh giá lớn nhất Đông Nam Á với tổng sản lượng quặng khai thác có thể đạt mức 370 - 400 triệu tấn, nhưng sẽ phải rất lâu nữa mới có thể đi vào khai thác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Từ khóa:

Thép Hòa Phát

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước