Bất động sản hưu trí

VTV Digital-Thứ năm, ngày 28/04/2022 06:03 GMT+7

VTV.vn - Theo nghiên cứu của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) ở Việt Nam chiếm 11,86% dân số.

Con số này dự báo sẽ còn tăng lên trong các năm tới. Đây chính là nguyên nhân khiến dòng bất động sản phục vụ đối tượng hưu trí đang bắt đầu được phát triển mạnh tại Việt Nam.

Bà Thanh đã nghỉ hưu hàng chục năm nay, gia đình bà sống chủ yếu ở Hà Nội. Nhưng bà đã tìm kiếm ngôi nhà thứ 2 tại đảo Ngọc Phú Quốc. Nơi ở tốt và có điều kiện chăm sóc sức khỏe là 2 mối quan tâm hàng đầu của bà thời điểm này.

"Tôi đã lựa chọn bất động sản ở Phú Quốc vì nó phù hợp với nhu cầu. Lối sống chan hoà với thiên nhiên. Các dự án đều nằm ở vị trí đắc địa bên bờ biển, khung cảnh đẹp đi kèm, tiện ích tốt...", bà Nguyễn Thị Minh Thanh (TP Hà Nội) cho biết.

Phú Quốc đã lọt danh sách 15 điểm đến được bình chọn cho tuổi nghỉ hưu do Tạp chí International Living của Mỹ bình chọn. Các lý do đưa ra là: phí sinh hoạt thấp, giàu văn hóa, khí hậu thiên nhiêu trong lành.

Theo ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội, ở các nước như Trung Quốc hay Singapore, phân khúc bất động sản dành cho người hưu trí rất được quan tâm. Yêu cầu của nhóm khách hàng này khá đa dạng, từ cơ sở vật chất chuyên biệt với sự thay đổi sức khỏe đến dịch vụ chăm sóc 24/7. Những khu nghỉ dưỡng như tại Phú Quốc sẽ rất phù hợp nếu được đầu tư thêm các dịch vụ kèm theo".

Đối tượng trung niên và hưu trí có lượng tích lũy tài sản cao, sẵn sàng chi trả các dịch vụ, và sản phẩm bất động sản, nếu phù hợp với nhu cầu. Bởi vậy, phân khúc bất động sản dành cho người hưu trí đang dần xuất hiện nhiều hơn trên thị trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước