Bất động sản nghỉ dưỡng tăng trưởng nhờ du lịch

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 13/04/2018 16:07 GMT+7

VTV.vn - Ngành bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự phát triển của du lịch.

Theo thống kê của ngành du lịch, năm 2017 cả nước đón gần 13 triệu lượt khách quốc tế. Dự báo tới năm 2020, lượng khách du lịch quốc tế và nội địa sẽ tăng trưởng, đạt 100 triệu lượt khách. Đây là cơ sở giúp nhu cầu về bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục tăng cao.

Vịnh Hạ Long hùng vĩ, cùng hàng loạt điểm thăm quan du lịch hấp dẫn, hệ thống giao thông đồng bộ với cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, sân bay quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh đã trở thành thỏi nam châm hút khách du lịch và các nhà đầu tư.

Trong 5 năm trở lại đây, hơn 100 dự án, gần quá nửa tập trung tại thành phố Hạ Long, chủ yếu là lĩnh vực dịch vụ du lịch.

Còn tại đảo ngọc Phú Quốc, Kiên Giang, năm 2017, lượng khách du lịch tăng tới 72%. Đây là cơ hội rất lớn cho các dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại đây.

Những năm gần đây, ngành du lịch liên tục tăng trưởng với tỷ lệ khá cao 30 - 40%, Việt Nam được đánh giá là một trong những nơi tăng trưởng du lịch mạnh trên thế giới. Các địa phương cũng cho biết, các dự án nghỉ dưỡng lớn đang góp phần thay đổi hạ tầng du lịch địa phương.

Các chuyên gia cho rằng, Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt dự kiến được Quốc hội thông qua vào kỳ hợp tháng 6 tới, khả năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng còn mạnh hơn nữa. Đây là đòn bẩy cho bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục phát triển.

Phú Quốc dẫn đầu cả nước về bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc dẫn đầu cả nước về bất động sản nghỉ dưỡng

VTV.vn - Phú Quốc hiện dẫn đầu cả nước ở phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng với nguồn cung lên tới gần 1.800 căn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước