Bất động sản phía Nam nhộn nhịp trở lại

VTV Digital-Thứ tư, ngày 17/11/2021 16:15 GMT+7

Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Thị trường bất động sản khu vực phía Nam đang có dấu hiệu phục hồi nhộn nhịp trở lại vào các tháng cuối năm.

Riêng phân khúc bất động sản biển lân cận TP Hồ Chí Minh như La Gi, Mũi Né, Hồ Tràm… được dự đoán sẽ có sức bật hơn các thị trường truyền thống, nhờ sự đầu tư về hạ tầng và biên độ tăng giá còn lớn.

Theo ghi nhận của các đơn vị nghiên cứu thị trường, bắt đầu từ trung tuần tháng 9/2021, mức độ quan tâm bất động sản của người dùng trên cả nước đã tăng gần 55% so với tháng trước đó. Các địa phương lân cận TP Hồ Chí Minh ghi nhận sự quan tâm về nhà đất, đặc biệt là các bất động sản biển.

La Gi, Bình Thuận là địa điểm đang được nhà đầu tư chú ý. Mới đây, Tỉnh ủy Bình Thuận đã đồng ý về mặt chủ trương với đề xuất nâng cấp thị xã La Gi trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Giá bất động sản đây được đánh giá còn ở mức hợp lý, vị trí ven biển, thuận tiện kinh doanh, giá đạt mức 35 - 60 triệu đồng/m².

Trong khi Phan Thiết, Mũi Né, những vị tương tự giá đất cũng đạt xấp xỉ 90 - 120 triệu đồng/m². Tại Nha Trang, mức giá có thể lên tới 250 - 400 triệu đồng/m². Đà Nẵng có giá 200 - 300 triệu đồng/m².

Một số dự án hạ tầng cũng được triển khai tạo ra lực đẩy cho bất động sản. Khi sân bay Long Thành, Phan Thiết hoàn thành, sẽ mang hàng chục triệu du khách quốc tế và phía Bắc tiếp cận với Bình Thuận. Các dự án bất động sản lớn đang được triển khai, trong đó nổi bật là các phức hợp đô thị thương mại dịch vụ và du lịch biển.

"Đoạn đường từ La Gi đi các địa phương khác được rút ngắn. Các nhà đầu tư thấy đầu tư vào thuận lợi hơn rất nhiều", ông Võ Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho hay.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang ở mức thấp kỷ lục trong nhiều năm. Nhiều ý kiến nhận định, dòng tiền sẽ chảy mạnh vào bất động sản trong các tháng cuối năm.

Bất động sản phía Đông Hà Nội hút khách Bất động sản phía Đông Hà Nội hút khách

VTV.vn - Quỹ đất hạn hẹp, thiếu không gian xanh khiến nhiều người dân đã lựa chọn di chuyển từ khu vực trung tâm sang phía Đông thành phố Hà Nội để sinh sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước