Bất động sản "tăng tốc" hậu COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 30/04/2020 06:42 GMT+7

VTV.vn - Theo đại diện các sàn, hiện nay là thời điểm người mua nhà có tài chính tốt, nhu cầu ở thực dễ dàng chọn lựa được sản phẩm với giá mềm hơn trước rất nhiều.

Bất động sản là một trong những ngành đóng góp rất lớn cho tăng trưởng kinh tế của TPHCM thời gian dài qua. Xét về cơ cấu, với khoảng 9 ngàn doanh nghiệp lớn trên địa bàn thì chỉ có 2% là doanh nghiệp bất động sản lớn, vốn trên 100 tỷ đồng, tỉ lệ nhỏ nhưng lại chiếm đến 70% số vốn đăng ký kinh doanh.

Có vai trò quan trọng nhưng gần đây, tỉ trọng đóng góp ngành này thuộc hàng thấp nhất trong 9 ngành dịch vụ và chỉ tăng trưởng 1% năm 2019. Hầu hết doanh nghiệp đều khó khăn, giảm doanh thu, không đạt chỉ tiêu. Từ đầu năm đến nay, dịch COVID-19 tạo thêm sức ép khiến khó khăn lại chồng chất. Mới đây, chính quyền thành phố đã có nhiều quyết sách quan trọng để tháo gỡ cho thị trường này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước