Bất đồng trong cách tính diện tích căn hộ chung cư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/08/2018 16:27 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua, trên thị trường bất động sản liên tiếp xảy ra các vụ việc tranh cãi liên quan tới việc tính diện tích căn hộ.

Sau khi nhận bàn giao căn hộ tại dự án Mon City, gia đình chị Nguyễn Thị Thiên Ái tiến hành lắp đặt máy giặt, điều hòa theo thiết kế nội thất đặt trước đúng chỉ số kích thước được ghi trên bản vẽ bàn giao nhà. Tuy nhiên, các thiết bị lại không để vừa vào vị trí đã định. Cuối cùng, chị Ái phải cho thợ khoét tường mới có thể lắp vừa. Đại diện cư dân ở đây cho biết, khi nhận bàn giao nhà, họ không hề được đo đạc lại diện tích căn hộ.

Trước phản ánh của cư dân, chủ đầu tư đã gửi đơn lên Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng để xin hướng dẫn cách đo. Tuy nhiên, văn bản trả lời của Bộ cho biết, theo các quy định hiện nay, chỉ có quy định cụ thể về cách tính diện tích ban công, chứ không có quy định về cách tính diện tích lô gia. Bộ Xây dựng đưa ra giải pháp chủ đầu tư và người dân tự thỏa thuận với nhau.

Kết quả, ngay trong trong buổi đối thoại kéo dài tới gần 10 tiếng đồng hồ liên tục, chủ đầu tư đồng ý đo lại diện tích căn hộ cho tất cả các căn hộ nhưng phương pháp đo như thế nào thì hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước