Bắt kịp cuộc cách mạng công nghệ 4.0, mức sống của người Việt Nam có thể được cải thiện

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 13/07/2018 16:44 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, nếu bắt kịp cuộc cách mạng công nghệ 4.0, Việt Nam có thể tăng năng suất lao động, cải thiện mức sống cho người dân.

Sáng 13/7, tại Hà Nội, Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 - lần đầu tiên được tổ chức bởi Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ, ngành và các tổ chức quốc tế. 

Ngoài các công nghệ hiện đại được trình diễn, theo các báo cáo được công bố, Việt Nam đã có độ sẵn sàng rất cao cho phát triển công nghiệp 4.0. Một số chỉ số đã chỉ rất rõ điều này như chỉ số đổi mới sáng tạo liên tục tăng trong các năm gần đây; chỉ số sáng tạo trực tuyến xếp thứ 16; năng lực cạnh tranh toàn cầu cũng tăng lên 55.

Theo các chuyên gia, nếu bắt kịp cuộc cách mạng công nghệ 4.0, Việt Nam có thể tăng năng suất lao động, cải thiện mức sống cho người dân. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo, nếu thị trường lao động thiếu năng động, nhiều công việc sẽ bị thay thế. Chính Phủ cũng cần có những ưu tiên rõ ràng trong hoạt động giáo dục, đào tạo, đặc biệt là phối hợp với khu vực kinh tế tư nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước