Biến thể Omicron cản trở triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu

Thanh Hiệp-Thứ ba, ngày 30/11/2021 07:00 GMT+7

VTV.vn- Sự xuất hiện của biến thể Omicron gây bệnh COVID-19 đang làm xói mòn những kỳ vọng lạc quan về việc kinh tế thế giới có thể bước vào một năm 2022 với tâm thế vững chắc hơn.

Đó là nhận định vừa được Bloomberg đưa ra.

Việc nhiều quốc gia áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại sẽ làm lung lay niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp, ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế ở nhiều nơi ngay trước giai đoạn nghỉ lễ cuối năm.

Theo Goldman Sachs, trong trường hợp dịch bệnh bùng phát vào quý I/2022, tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong cả năm sẽ đạt mức 4,2%, thấp hơn 0,4 điểm % so với dự báo trước đó. Dịch bệnh cũng khiến kỳ vọng về việc Ngân hàng trung ương Mỹ, Anh và Australia tăng lãi suất trong năm 2022 sụt giảm.

Nhiều chuyên gia lo ngại, nếu phải đối mặt với một đợt bùng phát kéo dài, các nhà hoạch định chính sách sẽ còn rất ít lựa chọn cho các gói kích thích kinh tế, do lãi suất đang ở mức thấp và nợ công tăng cao.

Người nhiễm biến thể Omicron sẽ có triệu chứng gì? Người nhiễm biến thể Omicron sẽ có triệu chứng gì?

VTV.vn - Theo bà Angelique Coetzee - Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nam Phi, người nhiễm biến thể Omicron sẽ rất mệt mỏi trong 1 hoặc 2 ngày, sau đó là đau đầu và đau nhức cơ thể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước