Lo ngại biến thể Omicron, thị trường dầu mỏ, chứng khoán thế giới u ám

PV (Tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 27/11/2021 09:38 GMT+7

Biến thể Omicron được phát hiện lần đầu tiên ở miền Nam châu Phi và có mức độ lây nhiễm còn mạnh hơn cả biến chủng Delta. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thị trường dầu mỏ, chứng khoán đồng loạt phản ứng tiêu cực sau khi các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo về một biến thể virus có tên Omicron.

Ngày 26/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đặt tên cho biến thể COVID-19 mới lần đầu tiên được phát hiện ở miền Nam châu Phi là Omicron. Biến chủng virus mới được cho là có mức độ lây nhiễm còn mạnh hơn cả biến chủng Delta. Hiện nay, các nhà dịch tễ học còn chưa xác định được các vaccine sẵn có hiệu quả tới đâu đối với biến chủng mới.

Thị trường chứng khoán, dầu mỏ trên thế giới đã có một ngày tồi tệ khi chứng kiến sự sụt giảm liên tiếp.

Cụ thể, ngày 26/11, giá dầu đã giảm hơn 9%, hạ xuống dưới 75 USD/thùng. Giá dầu của Mỹ đã giảm 10,24 USD, tương đương 13,06%, xuống còn 68,15 USD/thùng, thủng ngưỡng quan trọng 70 USD/thùng. Đây là ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 4/2020 của hợp đồng dầu này. 

Giá dầu WTI cũng lần đầu tiên kể từ tháng 11/2020 đóng cửa dưới mức trung bình 200 ngày. Giá dầu Brent cũng mất 11,55% xuống còn 72,72 USD/thùng.

Lo ngại biến thể Omicron, thị trường dầu mỏ, chứng khoán thế giới u ám - Ảnh 1.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán trải qua ngày giảm điểm mạnh khi chỉ số Dow Jones chốt phiên ở mức 34.899,34 điểm, giảm 905,04 điểm, tương đương giảm 2,53%. Trong phiên có lúc chỉ số này bay mất hơn 1.000 điểm. Đây được coi là ngày tồi tệ nhất trong năm của chỉ số này.

Tương tự, chỉ số S&P 500 cũng giảm 2,27% xuống mức 4.594,62 điểm. Trong khi chỉ số Nasdaq giảm 2,23% còn 15.491,66 điểm.

Thị trường chứng khoán châu Á cũng bị ảnh hưởng nặng trong ngày giao dịch cuối tuần. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đều giảm hơn 2%.

Ngày 26/11, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, được gọi là OPEC+ đang theo dõi những diễn biến xung quanh biến thể mới của virus SARS-CoV-2, và một số nước lo ngại điều này có thể khiến cho triển vọng trên thị trường dầu mỏ trở nên u ám hơn chưa đầy một tuần trước cuộc họp định đoạt chính sách.

OPEC+ sẽ nhóm họp vào ngày 2/12 tới để bàn thảo về chính sách khai thác dầu mỏ. Một nguồn tin khác cho biết, nhóm sẽ đánh giá ảnh hưởng của biến thể mới đối với thị trường.

Phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên, châu Âu khuyến cáo kích hoạt cơ chế “phanh khẩn cấp” Phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên, châu Âu khuyến cáo kích hoạt cơ chế “phanh khẩn cấp”

VTV.vn - Ngày 26/11, Ủy ban châu Âu đã lập tức ra khuyến cáo kích hoạt cơ chế "phanh khẩn cấp", cấm người từ 7 quốc gia ở nửa phía Nam châu Phi được nhập cảnh vào lãnh thổ EU.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước