Biến thể Omicron “phủ bóng đen” lên triển vọng phục hồi ngành hàng không

Việt Linh-Thứ tư, ngày 01/12/2021 12:08 GMT+7

VTV.vn - Ngành hàng không từng được dự báo sẽ phục hồi đáng kể trong năm tới. Tuy nhiên, triển vọng này bị đặt dấu hỏi trước đợt dịch mới tại châu Âu, đặc biệt là biến thể Omicron.

Trong báo cáo kinh doanh cho cả năm tài khóa 2021, kết thúc vào tháng 9, hãng EasyJet của Anh, một trong những hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Âu, đã ghi nhận mức lỗ khoảng 1,52 tỷ USD, tích cực hơn so với dự báo. Tuy nhiên, hãng cũng thừa nhận có sự "giãn ra" về nhu cầu quý cuối năm nay do các làn sóng dịch mới tại châu Âu.

"Chúng tôi đã nhận thấy một số tác động lên lượng đặt vé, có thể kéo dài trong vòng vài tuần tới. Hiện vẫn còn quá sớm để có thể nói rằng lúc nào tình hình sẽ ổn định lại và liệu có bị kéo dài như các đợt đóng cửa trước hay không", ông Johan Lundgren, Giám đốc điều hành EasyJet, cho biết.

Sự nổi lên của biến thể Omicron cũng đang được các hãng hàng không theo dõi sát sao, trong bối cảnh nhiều quốc gia như Mỹ, Anh và các nước châu Âu đã áp các lệnh hạn chế đi lại nhằm ngăn ngừa biến thể lây lan. Nhật Bản thậm chí đã đóng cửa biên giới trở lại với hầu hết du khách quốc tế.

Biến thể Omicron “phủ bóng đen” lên triển vọng phục hồi ngành hàng không - Ảnh 1.

Theo báo cáo kinh doanh cho cả năm tài khóa 2021, kết thúc vào tháng 9, hãng EasyJet đã ghi nhận mức lỗ khoảng 1,52 tỷ USD. (Ảnh: EPA-EFE)

"Phải đến cuối tháng 12 chúng tôi mới có thể đánh giá kỹ hơn tình hình. Tháng 12 là một tháng rất quan trọng với hàng không quốc tế. Nếu một số đường bay phải cắt giảm thì đó sẽ là tổn thất đáng kể cho toàn ngành", Chủ tịch hãng hàng không Emirates Tim Clark nhận định.

Trước đó, nhiều cổ phiếu hàng không đã lao dốc mạnh trước thông tin biến thể Omicron được đưa vào nhóm "biến thể đáng lo ngại". 

Theo các chuyên gia, dù biến thể này có thể không ảnh hưởng kéo dài, đây vẫn là cảnh báo rằng, các biến thể mới của COVID-19 vẫn sẽ tác động lên ngành hàng không trong giai đoạn tiếp theo.

Ngành hàng không thế giới sẽ thua lỗ khoảng 12 tỷ USD năm 2022 Ngành hàng không thế giới sẽ thua lỗ khoảng 12 tỷ USD năm 2022

VTV.vn - Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) dự báo, các hãng hàng không toàn cầu sẽ tiếp tục thua lỗ vào năm 2022, nhưng số tiền đó sẽ giảm gần 78% xuống còn 12 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước