Bitcoin tồi tệ nhất trong một thập kỷ

Thùy An-Thứ ba, ngày 11/01/2022 10:30 GMT+7

VTV.vn - Bitcoin đã có khởi đầu năm mới tồi tệ nhất kể từ năm 2012.

Theo CoinDesk, giá Bitcoin đã có thời điểm giảm xuống mốc 39.712 USD/đồng. Đây là mức giá thấp nhất của đồng tiền này tính từ tháng 9 năm ngoái. So với thời điểm mức đỉnh khoảng 69.000 USD cách đây gần 2 tháng, Bitcoin đã mất tới 40% giá trị.

Thống kê cũng cho thấy, tính từ đầu năm 2022 đến nay, Bitcoin đã mất khoảng 14% giá trị, đánh dấu khởi đầu năm tồi tệ nhất kể từ 2012.

Jay Hatfield, Giám đốc điều hành của Infrastructure Capital Advisors cho biết tiền điện tử có khả năng tiếp tục chịu áp lực khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lượng tiền bơm vào thị trường.

"Bitcoin có thể kết thúc năm 2022 dưới mức 20.000 USD", ông Jay Hatfield cảnh báo.

Bitcoin tồi tệ nhất trong một thập kỷ - Ảnh 1.

Bitcoin từng có thời điểm giảm xuống còn 39.712 USD

Trong khi đó, Mike McGlone của Bloomberg Intelligence đánh giá 40.000 USD là mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng của Bitcoin. Trong khi tiền điện tử là một ''phong vũ biểu'' tốt cho thấy nhu cầu đầu tư rủi ro suy giảm ở thời điểm hiện tại.

Ở thời điểm hiện tại, Bitcoin đã lấy lại ngưỡng tâm lý 40.000 USD khi được giao dịch ở mức hơn 42.000 USD.

Tuy nhiên, Mike McGlone vẫn thể hiện sự lạc quan với Bitcoin khi nhu cầu sử dụng đồng tiền này ngày càng tăng, thậm chí nó đã trở thành một loại tài sản thế chấp tiêu chuẩn.

Đại dịch COVID-19 đã giúp Bitcoin xâm nhập sâu hơn vào hoạt động tài chính khi các tổ chức và nhà đầu tư đẩy mạnh tham gia vào thị trường tiền điện tử và các dự án liên quan.

Hôm 6/1, Chuyên gia phân tích của ngân hàng Goldman Sachs, ông Zach Pandl, nhận định bitcoin sẽ giành thị phần từ vàng trong năm 2022, giữa lúc các loại tài sản kỹ thuật số đang được sử dụng ngày càng phổ biến.

Goldman Sachs cho biết Bitcoin hiện chiếm 20% tỷ trọng trong thị trường các tài sản lưu giữ giá trị, khi đồng tiền số này có giá trị vốn hóa 700 tỷ USD, so với khoảng 2.600 tỷ USD giá trị vốn hóa của vàng. Goldman Sachs cho rằng Bitcoin rất có khả năng sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn theo thời gian.

Trong đó, nếu Bitcoin chiếm 50% thị phần các tài sản lưu giữ giá trị, giá đồng tiền số lớn nhất thế giới này sẽ lên đến hơn 100.000 USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước