Black Friday 2017: Ngày bội thu của thị trường súng, đạn tại Mỹ

Lê Tuyển (PV THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 29/11/2017 09:50 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Lễ Tạ ơn, Black Friday, Cyber Monday đã qua đi. Theo thống kê, tại Mỹ, hai mặt hàng được săn đón nhiều nhất trong dịp mua sắm này là iPhone X và súng.

Tại sao năm nay, súng lại là mặt hàng được mua nhiều đến vậy?

Theo Business Insider, hơn 200.000 lệnh kiểm tra hồ sơ được gửi về Hệ thống kiểm soát Tội phạm của FBI vào ngày Black Friday. Đây là khâu bắt buộc trước khi một người được phép mua súng. Đây là con số cao kỷ lục của một ngày Thứ 6 đen. Tuy trong số 200.000 người này, sẽ có trường hợp hồ sơ không hợp lệ. Nhưng số súng được bán ra thực tế có thể cao hơn nhiều do một người có thể mua nhiều khẩu cùng lúc.

Nếu muốn mua nhiều hàng, người tiêu dùng đợi dịp giảm giá sâu là tốt nhất. Một khẩu súng ngắn có giá tầm 500 USD, vào dịp khuyến mại có thể giảm từ 20 tới 40%, thậm chí, còn tặng thêm cả đạn. Vì thế, với nhiều người, đợi Thứ 6 đen mua là tốt nhất nhưng không đợi được cũng không sao.

Tờ The Street bình luận rằng sợ khách nóng ruột, nhiều hãng như Remington còn khuyến mại sâu trước ngày Black Friday với chương trình mua 1 khẩu súng ngắn trước 1 tuần sẽ được giảm ngay 100USD. Nhẹ nhàng hơn, có hãng giảm 50USD cho súng trường, 25USD cho hộp đạn. Vì thế, ngay trong ngày thứ 5, một loạt cổ phiếu của các hãng buôn súng đã tăng điểm, báo hiệu một ngày Black Friday bội thu.

Các nhà sản xuất súng ở Mỹ đã trải qua 1 năm làm ăn không thực sự tốt. Tổng thống Donald Trump trúng cử và lại ủng hộ sở hữu súng. Điều này tạo tâm lý đủng đỉnh đối với người mua. Họ thấy không phải vội đi mua súng nên sức mua chững lại.

Vậy điều gì đã mang nhiều người tới các cửa hàng súng đến thế? Tất nhiên không chỉ vì khuyến mại vì năm nào Black Friday cũng có khuyến mại sâu.

Theo trang NBC News, đó chính là nỗi sợ hãi. Những vụ xả súng liên tục xảy ra gần đây như ở Las Vegas và nhà thờ ở Texas đã khiến nhiều người hoang mang. Hung thủ đều là những người được sở hữu súng hợp pháp. Vì thế, không biết chuyện gì có thể xảy ra nên tốt nhất là hãy phòng thân bằng sắm 1 khẩu súng cho riêng mình.

Trong khi đó, trang USA Today tỏ ra lo ngại khi có quá nhiều người mua súng. Bởi vẫn đang có nhiều lỗ hổng trong khâu kiếm soát người mua. Ví như hung thủ giết 25 người ở nhà thờ Texas từng bị xét xử ở toà án binh nhưng hồ sơ mua súng lại thiếu. Hay kẻ giết 58 người ở Las Vegas chế tạo súng trường thành bán tự động do mua súng trường quá dễ. Các cửa hàng bán súng chỉ phải báo cho cơ quan chức năng nếu một người mua hơn 1 khẩu súng ngắn trong vòng 5 ngày. Nhưng nếu ai đó mua cả chục khẩu súng trường lại không cần phải khai báo.

Black Friday năm nay có thể sẽ là mùa bội thu với các nhà buôn và sản xuất súng ở Mỹ. Tuy nhiên, số súng bán ra thị trường ngày một tăng, đồng nghĩa nguy cơ xảy ra các vụ xả súng hay giải quyết ẩu đả bằng súng có thể sẽ cao hơn. Theo điều tra quốc gia của Mỹ, hiện số súng đang được sử dụng trong xã hội đã vượt qua cả dân số nước này lên tới gần 400 triệu khẩu.

Kiểm soát súng đạn - Nỗi đau đầu kinh niên của nước Mỹ Kiểm soát súng đạn - Nỗi đau đầu kinh niên của nước Mỹ Doanh số súng đạn tại Mỹ tăng sau vụ xả súng ở Las Vegas Doanh số súng đạn tại Mỹ tăng sau vụ xả súng ở Las Vegas Thảm kịch Las Vegas và câu chuyện kiểm soát súng đạn tại Mỹ Thảm kịch Las Vegas và câu chuyện kiểm soát súng đạn tại Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước