Mỹ cân nhắc gói kích thích kinh tế mới 1.000 tỷ USD

PV (Tổng hợp)-Thứ ba, ngày 16/06/2020 22:59 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 15/6. (Ảnh: Reuters).

VTV.vn - Theo Bloomberg, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc tung ra 1 gói kích thích kinh tế mới tập trung vào cơ sở hạ tầng trị giá tới 1.000 tỷ USD.

Một văn bản sơ bộ đang chuẩn bị và sẽ đề xuất dành phần lớn số tiền này cho cơ sở hạ tầng như cầu, đường, mạng 5G và Internet băng thông rộng tại nông thôn nhằm hồi sinh nền kinh tế. Tổng thống Mỹ dự kiến thảo luận vấn đề băng thông tại khu vực nông thôn trong một sự kiện tại Nhà Trắng vào thứ Năm tuần này.

Theo các chuyên gia, Nhà Trắng đang tăng tốc chi cho cơ sở hạ tầng trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 11 tới. Thông tin về gói kích thích 1000 tỷ USD này đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều tăng điểm trở lại mở cửa phiên ngày 16/6.

Kế hoạch dự thảo về cơ sở hạ tầng nổi lên trong bối cảnh ông Trump và các nhà lập pháp đang tranh luận về thời điểm và qui mô một gói kích thích mới cho nền kinh tế Mỹ.

Mỹ cân nhắc gói kích thích kinh tế mới 1.000 tỷ USD - Ảnh 1.

Nền kinh tế Mỹ đang phải đối mặt với đại dịch ngay cả khi các doanh nghiệp bắt đầu mở cửa trở lại (Ảnh: Cleveland.com)

Các biện pháp cơ sở hạ tầng đang được phác thảo có thể được đưa vào gói cứu trợ đại dịch COVID-19 tiếp theo. Hồi tháng 5, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật sẽ rót thêm 3.000 tỉ USD vào nền kinh tế, nhưng kế hoạch này bị Thượng viện bác bỏ.

Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định, dịch COVID-19 gây ra nguy cơ nghiêm trọng và sẽ làm giảm mạnh tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2020 xuống thấp hơn mức 2,9% của năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước