Bloomberg: Mỹ đối mặt chiến tranh tiền tệ hậu COVID-19

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 30/01/2021 06:12 GMT+7

VTV.vn - Chính sách đồng đô la yếu của Mỹ được cho là có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh tiền tệ.

Nữ Bộ trưởng tài chính Mỹ đầu tiên trong lịch sử, bà Janet Yellen, đang phải đối mặt với một thách thức mang tên: Căng thẳng ngoại hối trong bối cảnh đồng bạc xanh lao dốc sau các chính sách hỗ trợ kinh tế.

Kể từ mức đỉnh tháng 3/2020, đồng USD đã giảm giá 13% khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) liên tục bơm tiền và giảm lãi suất để hỗ trợ sự phục hồi của nền kinh tế. Dù biện pháp đã giúp nước Mỹ vượt qua cơn khủng hoảng, song chính sách này vô hình chung thúc đẩy một cuộc chiến tranh tiền tệ trên thế giới.

Bloomberg: Mỹ đối mặt chiến tranh tiền tệ hậu COVID-19 - Ảnh 1.

Bà Janet Yellen bảo vệ quan điểm về chính sách của một đồng đô la yếu

Tuy nhiên, bà Janet Yellen trước đó đã bày tỏ quan điểm từ chối khôi phục sức mạnh cho đồng USD, và cam kết sẽ gây áp lực lên các quốc gia can thiệp vào thị trường ngoại hối để đạt lợi thế thương mại.

Trước đó vào năm 2010-2011, Mỹ cũng đã giảm giá đồng USD và gây ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Việc đồng USD mất giá khiến hàng loạt hàng hóa giao dịch trên thị trường quốc tế bằng đồng tiền này giảm giá theo. Đó là chưa kể lợi thế xuất khẩu hàng Mỹ đi lên còn lợi nhuận các mặt hàng nhập khẩu vào nền kinh tế này đi xuống, khiến nhiều nước thất thu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước