Bloomberg: Trung Quốc cân nhắc bỏ mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2020

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 07/05/2020 09:27 GMT+7

Tăng trưởng GDP Trung Quốc từ năm 1972 đến nay. (Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn- Giới chức Trung Quốc đang cân nhắc không thiết lập mục tiêu cụ thể cho tăng trưởng kinh tế trong năm nay, khi dịch COVID-19 đang tác động nghiêm trọng tới kinh tế toàn cầu.

Đó là thông tin vừa được Bloomberg đưa ra.

Các nguồn tin thân cận của Bloomberg cho biết thay vì thiết lập mục tiêu cụ thể, một mô tả về mục tiêu tăng trưởng GDP có thể sẽ được công bố tại kỳ họp quốc hội Trung Quốc cuối tháng này. Tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc sẽ mô tả mục tiêu tăng trưởng như thế nào. Động thái này được cho là sẽ giúp giải phóng các nhà hoạch định chính sách khỏi nghĩa vụ phải đưa ra các biện pháp kích thích quy mô lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng nhất định.

Theo khảo sát của Bloomberg với các chuyên gia kinh tế, tăng trưởng kinh tế cả năm nay của Trung Quốc có thể chậm lại chỉ còn 1,8%.

GDP Trung Quốc dự báo giảm 10#phantram quý I/2020 GDP Trung Quốc dự báo giảm 10#phantram quý I/2020

VTV.vn - Bất chấp việc đã bắt đầu mở cửa lại sản xuất sau hơn 1 tháng phải đóng cửa, kinh tế Trung Quốc vẫn được cho là sẽ chịu thiệt hại nặng vì dịch COVID-19 trong quý I này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước