Bloomberg: Trung Quốc muốn Mỹ giảm thuế trước khi tăng mua nông sản

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 16/10/2019 09:29 GMT+7

VTV.vn - Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết, giới chức Trung Quốc sẵn sàng bắt đầu mua thêm nông sản Mỹ như một phần của thỏa thuận thương mại giai đoạn một.

Trước đó, Mỹ cho biết, theo các điều khoản của thỏa thuận thương mại một phần, chi tiêu của Trung Quốc cho nông sản Mỹ sẽ tăng lên con số hàng năm là 40 - 50 tỷ USD trong vòng 2 năm tới. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Bloomberg, giới chức Trung Quốc cho rằng, việc mua nông sản Mỹ với khối lượng lớn như vậy là không thực tế trong điều kiện hiện nay và muốn phía Mỹ cắt giảm thuế trước. 

Thông tin này cho thấy, giữa Washington và Bắc Kinh vẫn còn những khoảng cách nhất định, bất chấp việc hai bên vừa đạt được thỏa thuận thương mại một phần.


Trung Quốc bắt đầu mua nông sản của Mỹ Trung Quốc bắt đầu mua nông sản của Mỹ

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Bắc Kinh bắt đầu mua số lượng lớn nông sản Mỹ, tuân thủ các điều khoản thỏa thuận thương mại một phần vừa đạt được.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước