Bloomberg: VN-Index chọc thủng mốc 1.500 điểm trước cuối năm 2021

Thuỳ An-Thứ hai, ngày 07/06/2021 16:28 GMT+7

VTV.vn - Bất chấp làn sóng COVID-19 mới, tờ Bloomberg nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

Trong bài viết phân tích về thị trường chứng khoán Việt Nam, tờ Bloomberg dẫn lời nhiều chuyên gia phân tích cho rằng, VN-Index có thể tăng thêm tới 12%, lên mức 1.500 điểm trước cuối năm nay, nhờ nhu cầu của nhà đầu tư cá nhân đối với những cổ phiếu với mức định giá tương đối hấp dẫn.

Tờ báo này cũng chỉ ra rằng, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục mua cổ phiếu bất chấp làn sóng COVID-19 mới bắt đầu từ cuối tháng Tư với số ca mắc mới nhiều hơn so với năm ngoái.

Chốt phiên cuối cùng của tháng 5, chỉ số VN-Index đạt mức cao kỷ lục 1.328,05 điểm. So với đầu năm, VN-Index đã đạt mức tăng trưởng 21%. Chỉ tính riêng trong tháng 5, VN-Index tăng 7%, cũng là mức tăng mạnh nhất khu vực.

Bloomberg: VN-Index chọc thủng mốc 1.500 điểm trước cuối năm 2021 - Ảnh 1.

Nhà đầu tư ngoại sẽ mua ròng trở lại vào cuối năm 2021?

Bloomberg nhận định, thị trường chứng khoán vẫn đứng vững nhờ vào những nỗ lực kiềm chế dịch bệnh rất hiệu quả của Chính phủ và nhờ vào nhu cầu của các nhà đầu tư khi lãi suất thấp.

Bên cạnh đó, kỳ vọng về sự quay trở lại mua ròng của các nhà đầu tư ngoại trong cuối năm 2021 sẽ thúc đẩy dòng tiền chảy vào thị trường, từ đó giúp gia tăng lợi nhuận và sự tăng trưởng của toàn hệ thống.

Nói với Bloomberg, ông Stephen McKeever, Giám đốc điều hành khối khách hàng tổ chức tại CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, kỳ vọng vốn ròng của khối ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chuyển sang trạng thái tích cực trước cuối năm nay.

Theo ông McKeever, thị trường Việt Nam đang được hỗ trợ bởi tính thanh khoản cao, được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản như tăng trưởng kinh tế và định giá hấp dẫn. Ông kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ đạt mức tăng trưởng 30% trong năm nay đồng thời chỉ số VN-Index sẽ đạt ngưỡng 1.500 vào cuối năm.

Trong khi đó, Giám đốc Phát triển khách hàng tổ chức tại CTCK SSI Cao Thị Ngọc Quỳnh đưa ra con số 30% cho mức tăng trưởng của chỉ số VN-Index và nhận định đây sẽ là "chuyển động chưa từng có" với thị trường Việt Nam. Bà hy vọng, Dòng tiền từ các nhà đầu tư trong nước đã thừa để bù đắp sự thoái vốn của khối ngoại; sự ổn định của kinh tế vĩ mô và lãi suất thấp sẽ tiếp tục tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng doanh nghiệp thúc đẩy M&A.

Nói về thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Andrew Brudenell, người đứng đầu bộ phận các thị trường chứng khoán FM tại Tập đoàn Ashmore cho biết, đây là thị trường nhỏ mới nổi và được yêu thích.

Bloomberg: VN-Index chọc thủng mốc 1.500 điểm trước cuối năm 2021 - Ảnh 2.

Gần nửa triệu tài khoản chứng khoán mới được mở trong 5 tháng đầu năm 2021

Ông Brudenell nhấn mạnh, việc tăng trưởng kinh tế được duy trì trong suốt đại dịch, bên cạnh đó là việc ngân sách quốc gia tốt, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục mạnh, và đầu tư hạ tầng đang được gia tăng, dân số đông, ở độ tuổi trẻ, triển vọng tiêu dùng tốt… là những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của thị trường. Ông cũng đánh giá, độ sâu và độ rộng của thị trường đã được cải thiện khi có ngày càng nhiều nhà đầu tư cá nhân trong nước quan tâm tới thị trường.

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm, khoảng 480.000 tài khoản mới đã được mở.

"Sự tham gia của nhà đầu tư mới không chỉ là hiện tượng nhất thời của 2020 và 2021, mà sẽ là hiện tượng mang tính dài hạn, thể hiện sự lớn mạnh của thị trường chứng khoán trong thời gian tới", ông Nguyễn Việt Đức, Khối Dịch vụ Khách hàng cá nhân, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB nhận định.

"Nhà đầu tư đang rất tập trung và quan tâm đến thị trường chứng khoán như một kênh sinh lời với tỷ suất sinh lời cao trong bối cảnh các kênh đầu tư khác đang gặp tương đối nhiều rủi ro", ông Nguyễn Việt Đức nói thêm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Chuyên gia Chiến lược đầu tư, SSI Research, cho hay: "Thanh khoản rất dồi dào. Liên quan đến Thông tư 03/2021, ngân hàng được được trích lập dự phòng và giãn ảnh hưởng của trích lập dự phòng đối với nợ cơ cấu, tốt hơn thông tư trước đây. Thứ ba là câu chuyện tăng vốn giúp ngân hàng duy trì đà tăng tốt".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước