Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất khu vực

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/06/2021 09:45 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam được ghi nhận là thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á trong tháng 5, đồng thời được dự đoán lạc quan cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến nhiều tín hiệu khả quan, bất chấp những tác động của đại dịch COVID-19. Chỉ số VN-Index liên tiếp lập đỉnh mới trong tháng 5 vừa qua.

Chốt phiên cuối cùng của tháng 5, chỉ số VN-Index đạt mức cao kỷ lục 1.328,05 điểm. Như vậy, VN-Index đã đạt mức tăng trưởng 21% so với đầu năm.

"Nhà đầu tư đang rất tập trung và quan tâm đến thị trường chứng khoán như một kênh sinh lời với tỷ suất sinh lời cao trong bối cảnh các kênh đầu tư khác đang gặp tương đối nhiều rủi ro", ông Nguyễn Việt Đức, Khối Dịch vụ Khách hàng cá nhân, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB, cho biết.

Mặc dù chỉ 1/3 các mã chứng khoán trên cả 3 sàn ghi nhận tăng điểm, tập trung chủ yếu ở các nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn và trung bình, nhưng mức tăng điểm vượt trội đã góp phần tạo ra sự tăng trưởng ấn tượng của toàn thị trường. 

Trong đó, các nhóm cổ phiếu tài chính ngân hàng, vật liệu xây dựng và dầu khí có đóng góp chính cho chỉ số VN-Index. Đặc biệt, cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh. Hai cổ phiếu tăng nhiều nhất là STB của Sacombank với 41,4% và TCB của Techcombank tăng 31%.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất khu vực - Ảnh 1.

Các chuyên gia dự đoán thị trường chứng khoán năm sau sẽ tăng trưởng cao hơn năm nay. (Ảnh minh họa: NLĐ)

"Thanh khoản rất dồi dào. Liên quan đến Thông tư 03/2021, ngân hàng được được trích lập dự phòng và giãn ảnh hưởng của trích lập dự phòng đối với nợ cơ cấu, tốt hơn thông tư trước đây. Thứ ba là câu chuyện tăng vốn giúp ngân hàng duy trì đà tăng tốt", ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Chuyên gia Chiến lược đầu tư, SSI Research, cho hay.

Trong bối cảnh khối ngoại liên tục bán mạnh, vượt nhiều lần so với sức mua, dòng tiền của nhà đầu tư nội và nhà đầu tư cá nhân mới là lực đỡ quan trọng cho các chỉ số chứng khoán trong thời gian vừa qua.

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm, khoảng 480.000 tài khoản mới đã được mở.

"Sự tham gia của nhà đầu tư mới không chỉ là hiện tượng nhất thời của 2020 và 2021, mà sẽ là hiện tượng mang tính dài hạn, thể hiện sự lớn mạnh của thị trường chứng khoán trong thời gian tới", ông Nguyễn Việt Đức cho biết thêm.

Các chuyên gia dự đoán thị trường chứng khoán năm sau sẽ tăng trưởng cao hơn năm nay, nhờ sự phục hồi của các ngành hàng không, du lịch và giải trí, tác động tích cực từ việc phổ cập vaccine trên toàn thế giới, cũng như sự mở cửa trở lại của các nền kinh tế.

Thị trường chứng khoán vẫn là 'vùng trũng' thu hút dòng tiền Thị trường chứng khoán vẫn là "vùng trũng" thu hút dòng tiền

VTV.vn - Dòng tiền "ào ạt" chảy vào thị trường chứng khoán trong tháng 5 và những phiên đầu tháng 6 giúp chỉ số liên tục "xô đổ" các kỷ lục được lập trước đó.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước