BMW Hàn Quốc bị phạt vì làm giả giấy tờ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/01/2019 06:02 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Korea Herald)

VTV.vn - Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã ra phán quyết phạt công ty BMW Hàn Quốc 14,5 tỷ Won, tương đương gần 13 triệu USD vì làm giả giấy tờ về khí thải.

Ngoài ra, 3 người là nhân viên và cựu nhân viên công ty BMW cũng bị phạt từ 8-10 tháng tù vì làm giả chứng nhận khí thải.

Chi nhánh BMW tại Hàn Quốc từng bị điều tra vì làm giả kết quả khí thải để được Hàn Quốc cấp phép nhập khẩu từ năm 2011 đến năm 2015.

Các chi nhánh của Porsche AG và Mercedes-Benz tại Hàn Quốc cũng đã bị điều tra về các cáo buộc liên quan tới gian lận khí thải và 3 quan chức của Porsche đang phải hầu tòa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước