Bộ Công Thương: Giá xăng Việt Nam bằng mức bình quân của thế giới

Thuỳ An-Thứ ba, ngày 31/05/2022 15:51 GMT+7

VTV.vn - Theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến của giá xăng dầu thế giới nhưng mức tăng thấp hơn mức tăng của giá xăng dầu thế giới.

Mới đây, Bộ Công Thương đã có báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022.

Liên quan đến công tác điều hành giá xăng dầu trong nước, báo cáo cho biết, trong các kỳ điều hành giá, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã sử dụng linh hoạt công cụ Quỹ Bình ổn giá (BOG) để đảm bảo giá xăng dầu trong nước theo xu hướng diễn biến của giá xăng dầu thế giới nhưng mức tăng thấp hơn.

Theo báo cáo, giá bình quân một số mặt hàng thành phẩm xăng dầu thế giới (giao dịch trên thị trường Singapore) dùng để tính giá cơ sở kỳ điều hành ngày 11/5/2022 so với đầu năm 2022 biến động tăng từ 50,23% - 67,09%. Tuy nhiên giá xăng dầu kỳ điều hành ngày 11/5/2022 so với đầu năm 2022 chỉ tăng từ 25,04% - 46,85%.

Bộ Công Thương cho biết như tại kỳ điều chỉnh 11/5, giá của mỗi lít xăng RON 95 là 29.988/lít (1,3 USD/lít), bằng mức bình quân của thế giới (đứng thứ 86/170 quốc gia). Mức giá này thấp hơn một số nước trong khu vực như Trung Quốc (1,35 USD/lít); Thái Lan (1,43 USD/lít); Lào (1,74 USD/lít); Hàn Quốc (1,53 USD/lít); Campuchia (1,39 USD/lít). Tỷ trọng các loại thuế, phí trong giá cơ sở xăng dầu chiếm từ 15,23% đến 34,07% tùy từng loại.

Cũng theo Bộ Công Thương, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã liên tục sử dụng Quỹ BOG với mức chi từ 100 - 1.500 đồng/lít nhằm ổn định giá xăng dầu trong nước.

"Việc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến của giá xăng dầu thế giới nhưng mức tăng thấp hơn mức tăng của giá xăng dầu thế giới", báo cáo của Bộ Công Thương cho biết.

Bộ Công Thương: Giá xăng Việt Nam bằng mức bình quân của thế giới - Ảnh 1.

Theo dự báo ngày mai (1/6), giá xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ 5 liên tiếp

Sau kỳ điều chỉnh hôm 11/5, giá xăng đã tiếp tục được điều chỉnh tăng trong kỳ điều chỉnh ngày 23/5. Đây là tăng thứ 4 liên tiếp của giá xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng sau kỳ điều chỉnh ngày 23/5 được bán ở mức: Xăng E5RON92: không cao hơn 29.633 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 30.657 đồng/lít.

Ngày mai 1/6 là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo dự báo, giá bán xăng trong nước ngày 1/6 được dự báo có thể sẽ tăng khoảng 350 - 850 đồng/lít, qua đó giá bán sẽ lần đầu vượt mức 31.000 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ 5 liên tiếp. Tính từ đầu năm tới nay, trong tổng số 13 kỳ điều hành giá có tới 10 lần giá xăng dầu tăng, chỉ 3 lần giảm. Giá xăng trong nước từ đầu năm đến nay đã tăng 6.741 - 6.774 đồng/lít. Còn tính trong 2 năm qua, giá xăng trong nước đã tăng tới gần 20.000 đồng/lít.

Bên lề hành lang Quốc hội, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đại biểu TP Hồ Chí Minh) cho biết cần ngay những giải pháp để kiềm chế đà tăng của giá xăng dầu. Ông Ngân cảnh báo nguy cơ lạm phát tăng cao trước áp lực của giá xăng dầu. 

Đại biểu đoàn TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu. Cùng với đó là giảm thuế tiêu thụ đặc biệt để kìm hãm giá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước