Bộ Công Thương phản hồi việc Sabeco muốn nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Huy Hoàng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 14/11/2018 06:01 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Sabeco báo cáo muốn nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 49% lên 100% trong khi phần vốn Nhà nước do Bộ Công Thương hiện nắm giữ là 36%. Bộ Công Thương đã có một số ý kiến.

Theo các cam kết quốc tế hay pháp luật Việt Nam, bia, rượu, nước giải khát không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài.

Mặc dù trong đăng ký kinh doanh trước đây của Sabeco có cả các ngành nghề về bất động sản, quảng cáo… lại là những lĩnh vực giới hạn tỷ lệ của khối ngoại. Tuy nhiên, tại đại hội cổ đông thường niên 2018, các cổ đông đã thông qua việc bỏ ngành kinh doanh quảng cáo thương mại; du lịch lữ hành và một số ngành kinh doanh khác. Với việc điều chỉnh này, tỷ lệ sở hữu nước ngoài với Sabeco không còn bị giới hạn.

Sabeco hiện đã báo cáo và đang chờ phản hồi từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, tại Sabeco, Nhà nước hiện vẫn nắm giữ 36% cổ phần, vẫn có người trong hội đồng quản trị, có quyền phủ quyết các vấn đề lớn của Sabeco như kế hoạch kinh doanh, thương hiệu... và chưa có kế hoạch thoái phần vốn này tại Sabeco.

Nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài để hút vốn chứng khoán Nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài để hút vốn chứng khoán Nới lỏng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài Nới lỏng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài Gỡ bỏ trần sở hữu nước ngoài 49#phantram tại các doanh nghiệp Việt Gỡ bỏ trần sở hữu nước ngoài 49#phantram tại các doanh nghiệp Việt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước