Bỏ đề xuất nộp thuế VAT đối với hoạt động sang tên sổ đỏ

Công Tùng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 16/01/2018 09:16 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tài chính đã chính thức bỏ đề xuất gây tranh cãi về đánh thuế giá trị gia tăng VAT đối với hoạt động sang tên sổ đỏ.

Trước đó, trong dự thảo sửa đổi 5 luật về thuế lấy ý kiến công khai, Bộ Tài chính đã đề nghị bỏ quy định "chuyển quyền sử dụng đất không chịu VAT" sang mức thuế suất thông thường 10% và đề xuất này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của công luận. 

Hệ luỵ khi sổ đỏ không ghi tên vợ chồng Hệ luỵ khi sổ đỏ không ghi tên vợ chồng

VTV.vn - Tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình chỉ có 10% phụ nữ được đứng tên trong sổ đỏ chứng nhận quyền sở hữu tài sản chung của gia đình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước