Bỏ hoang nhà đóng gói thanh long vay vốn nước ngoài trị giá 10 tỷ đồng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/07/2018 13:45 GMT+7

VTV.vn - Tại Bình Thuận hiện đang tồn tại một công trình nhà đóng gói, bảo quản, sơ chế thanh long có giá trị lên tới 10 tỷ đồng nhưng đã bị bỏ hoang từ 2 năm nay.

Theo lý giải của Sở NN&PTNT Bình Thuận, công trình không hoạt động là do năng lực của đơn vị tiếp nhận ban đầu hạn chế. 

Mới đây, UBND Bình Thuận đã bàn giao lại công trình cho Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ và sản xuất thanh long Bình Thuận. Tuy nhiên, theo tổ chức này, do công trình có nhiều bất cập nên không thể sử dụng, ví dụ như hệ thống máy làm lạnh đặt ngoài trời nhưng không có mái che nên mưa xuống là ướt, dễ xảy ra chập điện; thiết kế hệ thống cửa quá thấp khiến xe cộ gặp nhiều khó khăn mỗi khi giao nhận hàng. 

Bỏ hoang nhà đóng gói thanh long vay vốn nước ngoài trị giá 10 tỷ đồng - Ảnh 1.

Công trình nhà đóng gói thanh long tại Bình Thuận.

Thế nhưng, dù với lý do gì, một công trình nhằm mục đích nâng cao giá trị cho quả thanh long mà không thể hoạt động giữa thủ phủ thanh long cũng là một điều đáng tiếc, nhất là khi nguồn vốn thực hiện công trình được vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Lãng phí dự án nghìn tỷ bị bỏ hoang tại Ninh Thuận Lãng phí dự án nghìn tỷ bị bỏ hoang tại Ninh Thuận

VTV.vn - Dự án Khu Du lịch Bình Tiên ở tỉnh Ninh Thuận có số vốn đầu tư lên đến hơn 2.500 tỳ đồng, sau 13 năm triển khai mà vẫn chưa hoàn thành và đang bị bỏ hoang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước